Chủ thương hiệu Zara muốn chuyển nhượng tài sản tại Nga

Quang Vinh/ TTXVN 09:41 | 19/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 18/10, bộ phận truyền thông của Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex (chủ sở hữu các thương hiệu Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) xác nhận đang đàm phán với “các bên quan tâm” về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ở Nga.

 

Thông cáo báo chí của Inditex có đoạn: “Kể từ khi ngừng các hoạt động thương mại tại Liên bang Nga vào tháng 3/2022, Inditex đã theo dõi tình hình thị trường, ưu tiên duy trì mức độ việc làm cao nhất có thể của các nhân viên. Do đó, Inditex đang phân tích các phương án khác nhau và tiến hành đàm phán sơ bộ với các bên quan tâm về các giải pháp thay thế có thể có”.

Trước đó, cũng trong ngày 18/10, báo Thương Gia của Nga đưa tin Inditex đang xem xét chuyển tài sản ở Nga cho một đối tác ở quốc gia “thân thiện” như Đông Nam Á hoặc Vịnh Ba Tư. 

Hồi đầu tháng 3/2022, Inditex quyết định tạm dừng hoạt động tại Nga trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.