Chủ tịch Kinh Bắc City: Đại gia Đặng Thành Tâm và quá khứ `làm mưa làm gió` tại sàn chứng khoán Việt

09:36 | 08/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Đặng Thành Tâm là một trong những doanh nhân thành công trên nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, giáo dục, công nghệ.

Chủ tịch Kinh Bắc City là ai?

Chủ tịch Đặng Thành Tâm sinh năm 1964 tại Hải Phòng là một doanh nhân tài ba nức tiếng tại Việt Nam. Gia đình ông có cha là người miền Nam tập kết ra Bắc, còn mẹ là người Hải Phòng. Năm 1976, sau khi thống nhất đất nước, Đặng Thành Tâm theo gia đình vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1982, Đặng Thành Tâm trở lại quê mẹ ở Hải Phòng để theo học Đại học Hàng hải Việt Nam. Ông từng theo học chuyên ngành Kỹ sư Hàng hải tại đại học Hàng Hải, Hải Phòng. Ông còn học thêm hai ngành luật, quản trị kinh doanh và có bằng cử nhân luật, cử nhân quản trị kinh doanh của trường Henley Management, Anh Quốc.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
 
Sau khi ra trường, ông từng công tác tại công ty vận tải biển Sài Gòn (1988-1996) bởi Hàng hải thời ấy là một trong những ngành hot và dễ "hái ra tiền" nhất. Sau mỗi một chuyến ra biển, thủy thủ sẽ được trợ cấp tới 50 USD. Vậy nhưng sau hai năm trời lênh đênh ông Tâm vẫn chỉ là một thanh niên tay trắng và số lượng chuyến tàu đi cũng giảm dần.
 
Ông chuyển sang làm tại công ty của chị gái và từ đó tố chất kinh doanh tiềm ẩn nơi ông bắt đầu bộc lộ. Từ sau khi đi tàu biển về năm 1996 đến tháng 02 năm 2007, ông trở thành Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (ITACO). Từ năm 1999 – 2004, ông đảm nhận vai trò Đại biểu HĐND huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh). 
 
Từ năm 2003, ông Đặng Thành Tâm trở thành Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn (Chủ đầu tư KCN Phú Hữu, Quận 9, TP HCM); Tổng Giám đốc CTCP VINATEX-Tân Tạo (Chủ đầu tư KCN Vinatex-Tân Tạo, Nhơn Trạch, Đồng Nai); Tổng Thư ký Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Chủ tịch Đặng Thành Tâm từng là một trong những doanh nhân giàu nhất nhì thị trường Việt Nam
 
Tới tháng 1 năm 2007, ông trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn và từ tháng 02 năm 2007 đến ngày 22 tháng 11 năm 2012 ông chính thức ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc Tổng Cty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.
 

Hành trình đồng hành cùng Kinh Bắc City của chủ tịch Đặng Thành Tâm

 
Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được thành lập ngày 27/3/2002 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2003. Các lĩnh vực hoạt động của Kinh Bắc Cty bao gồm đầu tư, xây dựng và kinh doanh, cơ sở hạ tầng khu đô thị - thương mại – khu công nghiệp – dịch vụ đa năng…
 
Tháng 12/2007, Công ty KBC chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, với mã cổ phiếu là KBC. Tháng 5/2009, Công ty KBC chính thức đổi tên thành Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch. Sau khi Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo niêm yết, ông Tâm đã nhanh chóng leo lên vị trí người giàu nhất Việt Nam.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Kinh Bắc City là một trong những doanh nghiệp BĐS lớn ở phía Nam
 
 
Năm 2008, thêm một thành viên của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (Saigon Investment Group) lên sàn, đó là Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã chứng khoán SGT), Đặng Thành Tâm có dịp công khai thêm nhiều cổ phiếu mà ông đang sở hữu. Tuy nhiên do thị trường tuột dốc, khối lượng cổ phiếu khổng lồ của ông Tâm (45 triệu KBC, 7,4 triệu ITA và 13,86 triệu SGT) chỉ còn có giá trị tương đương 3.280 tỷ đồng. Giá trị tài sản giảm gần một nửa so với năm 2007, nên ông Tâm phải nhường vị trí số 1 cho Bầu Đức, và lui về hàng thứ 3.
 
Ông Tâm hiện sở hữu tỷ lệ lớn bốn Công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Kinh Bắc City (KBC), Navibank (NVB), Saigontel (SGT) và Khoáng sản Sài Gòn - Bình Định (SQC). Trong đó có hai Công ty do ông Tâm trực tiếp điều hành là Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT).
 
Trong lúc các công ty bất động sản lựa chọn thị trường căn hộ, chung cư, khách sạn làm điểm xuất phát thì ông Tâm lại quyết định đi hướng bất động sản công nghiệp.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Chủ tịch Đặng Thành Tâm gặp mặt cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
 
Ông Tâm bắt tay vào thị trường bất động sản với hàng loạt dự án nghìn tỷ. Có thể kể đến một số dự án lớn như Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ (tổng đầu tư 200 tỉ đồng), dự án KCN Tân Phú Trung (tổng vốn đầu tư 2.547 tỉ đồng), dự án KCN Quang Châu (346 tỉ đồng), KCN Tràng Duệ (367 tỉ đồng).
 
Kinh Bắc đã rót gần 2.000 tỉ đồng vào dự án KCN và Khu đô thị Tràng Cát – Hải Phòng… và nhiều dự án KCN lớn khác trên khắp cả nước. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án vào khoảng 1.500 – 2.000 tỉ đồng để đầu tư xây dựng thông qua nguồn tín dụng hoặc trái phiếu.
 
Theo báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu năm 2020, Kinh Bắc City ghi nhận doanh thu thuần giảm còn 727,3 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 105 tỉ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 55,3% về còn 49,1% so với cùng kỳ.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Dự án mới nhất của Kinh Bắc City tại vũng Tàu
 
Hồi tháng 10/2020, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt liên danh Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Saigontel - SCC - KBC) của anh em ông Đặng Thành Tâm thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu.  
 
Dự kiến khởi công năm 2010, nhưng đến năm 2019 vẫn “đắp chiếu” nên cuối năm 2019, dự án đã bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi. Đầu năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố tìm nhà đầu tư mới cho dự án này.
 

Những hoạt động bên cạnh việc kinh doanh

Không chỉ tham gia điều hành kinh doanh, ông Đặng Thành Tâm tham dự tích cực vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2006, ông là thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, thành viên tư vấn cao cấp chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO của Chính phủ Việt Nam, chủ tịch diễn đàn doanh nghiệp Việt – Nhật. Năm 2009, ông là chủ tịch câu lạc bộ CEO Việt Nam, chủ tịch câu lạc bộ Sao vàng Đất Việt.
 
 
Từ năm 2010, ông là ủy viên ban chấp hành Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Năm 2011, ông là thành viên tư vấn Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Ông rất chú trọng đến việc phát triển giáo dục và thể thao. Từ năm 2009, ông là phó chủ tịch liên đoàn Vovinam Việt Nam và Liên đoàn Vovinam quốc tế.
 
Chân dung chủ tịch Đặng Thành Tâm của Kinh Bắc City
Chủ tịch Đặng Thành Tâm đại diện ĐH Hùng Vương nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM
 
 
Năm 2011, ông là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học dân lập Hùng Vương. Ông đưa ra mô hình đại học không vụ lợi, với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Mới đây chủ tịch Đặng Thành Tâm đã đại diện trường đón nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM để ghi nhận thành tích tiêu biểu của trường, đồng thời đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng thành phố cũng trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân của trường vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Trường và thành phố.
 

Thanh Thùy (T/h)
 

 

ĐỌC NHIỀU