Chủ tịch nước thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

21:09 | 12/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Chiều ngày 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm từ Tượng Tướng lên Đại Tướng đối với đồng chí Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960, tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Chủ tịch nước thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang - ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, ông bắt đầu cuộc đời binh nghiệp của mình từ tháng 8/1978 khi đó ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại Cao Bằng). Sau đó, ông ôn văn hoá tại trường Văn hoá Quân khu 1. Từ năm 1980 ông là học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Tăng.

Từ tháng 9/1983 – 8/2020, ông là Trung úy, Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Sau đó từng bước phát triển tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, giữ đến vị trí Sư đoàn trưởng.

Đến tháng 8/2008, ông được điều động giữ chức Phó Tư lệnh, rồi Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1. Đến 6/2010, ông là Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Từ tháng 10/2011 - 2/2014 ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai năm sau đó, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 1.

Đến tháng 4/2016 ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó 1 tháng, ông nhận nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Bộ Chính trị. Đến ngày 8/4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản sinh ngày 12/5/1961 tại xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông từng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3. Từ 10/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 3.

Từ tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

H.A

Xem thêm: Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng