Cổ phiếu Foxconn tăng hơn 3% sau khi có tin đàm phán với Vinfast về quan hệ đối tác xe điện

11:05 | 22/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vingroup cho biết họ đã nhận được đề xuất từ ​​Foxconn và quan hệ đối tác sẽ tập trung vào phát triển pin và các bộ phận ô tô điện.
Cổ phiếu của Foxconn Đài Loan đã tăng tới 3,6% vào hôm nay 22/3 sau khi tập đoàn Vingroup của Việt Nam cho biết đơn vị xe hơi của họ đang đàm phán giai đoạn đầu với Foxconn về việc cùng nhau phát triển pin và phụ tùng ô tô điện.
 
Cổ phiếu Foxconn tăng hơn 3% sau tin đàm phán với Vinfast
Một dấu hiệu của Foxconn được nhìn thấy ở cửa kính bên trong tòa nhà ở Đài Bắc, Đài Loan ngày 12/11/2020. Ảnh: Reuters
 
Trước đó, Foxconn đã đề xuất mua lại dây chuyền sản xuất xe điện thuộc sở hữu của đơn vị VinFast, Reuters đưa tin độc quyền hôm 19/3.
 
Tuy nhiên, VinFast, một đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, thích hợp tác hơn vì muốn xây dựng thương hiệu là một nhà sản xuất ô tô thân thiện với môi trường và muốn duy trì hoạt động kinh doanh xe điện, một trong những nguồn tin cho biết.
 
Cổ phiếu Foxconn tăng hơn 3% sau tin đàm phán với Vinfast
Bên trong nhà máy sản xuất VinFast. Ảnh: VinFast
 
Vingroup sau đó cho biết họ đã nhận được đề xuất từ ​​Foxconn và quan hệ đối tác sẽ tập trung vào phát triển pin và các bộ phận ô tô điện.
 
Hải Yến (Theo Reuters)