Con gái 3 tuổi chết oan dưới mũi dao của người cha nát rượu

09:51 | 14/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Uống rượu say về rồi cãi vã với vợ và mọi người trong gia đình, Dên bất ngờ rút con dao đâm con gái ruột mới 3 tuổi khiến bé tử vong tại chỗ.

Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 10/6, Dên sau khi uống rượu say thì về nhà xảy ra mâu thuẫn với gia đình, cãi vã với vợ. Quá bực tức vì bị chửi bới, Dên bất ngờ rút dao đâm con gái ruột là H.T.A. (3 tuổi).

Con gái 3 tuổi chết oan dưới mũi dao của người cha nát rượu - ảnh 1

Đối tượng Hồ Văn Dên

Sau khi gây án, Dên tự dùng dao đâm vào ngực tự tử nhưng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn bé gái bị thương quá nặng đã tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án.

Một vụ việc trẻ em chết oan vì mâu thuẫn của người lớn xảy ra tại Thái Nguyên hồi tháng 4 vừa qua. Vào khoảng 16h45 chiều 27/4, ông Vũ Văn Dũng (SN 1963) đón cháu nội là Vũ Thị Kim Ngân (SN 2016), đều trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình đi học về. Khi đi đến đoạn đường dân sinh thuộc xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình thì bất ngờ gặp anh trai ông Dũng là Vũ Văn Việt (SN 1959, cùng trú tại xóm Diễn, xã Tân Đức, huyện Phú Bình) đã cầm dao đợi sẵn.

Ông Việt cầm dao chém liên tiếp vào người ông Dũng và bé gái. Hậu quả, cháu Ngân tử vong; ông Dũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ về cầm dao cố thủ trong nhà nhưng đã được lực lượng công an khống chế, bắt giữ sau 30 phút. Công an thu giữ con dao (loại dao quắm, có cán bằng tre tổng chiều dài 109cm) đối tượng đã dùng để gây án.

Bước đầu đối tượng Việt khai nhận, từ trước đã có mâu thuẫn nhiều lần cãi nhau với em trai. Đúng lúc Việt đang làm cỏ ở bờ ruộng thì nhìn thấy ông Dũng đón cháu đi học về. Ngay lập tức, Việt đã dùng dao chặn đường, chém liên tiếp vào người em trai và cháu Ngân.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Đức, bản thân nghi phạm Việt đã lấy vợ từ lâu nhưng không có con cái. Nhiều năm nay đối tượng có biểu hiện thần kinh không bình thường. Lãnh đạo địa phương cho hay, nghi phạm không phải là người nghiện rượu chè nhưng rất cục tính, ngang ngược, không có quan hệ thân thiết với ai.

Xem thêm: Kinh hoàng bé gái 5 tuổi bị chém tử vong trên đường đi học về vì mâu thuẫn của người lớn

Hà Ly