Con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT DIC Corp

Trang Mai 07:57 | 20/08/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Hùng Cường được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) kể từ ngày 16/8, thay thế cho ông Nguyễn Thiện Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT của DIC Corp đã qua đời vào ngày 10/8 vừa qua.

Theo thông báo từ DIG ngày 19/8, ông Nguyễn Hùng Cường sẽ giữ chức Chủ tịch DIG nhiệm kỳ 2023 - 2027. Ông Cường có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, là con trai của cố doanh nhân Nguyễn Thiện Tuấn và có thời gian dài gắn bó với DIC Corp.

Trước khi được bổ nhiệm, ông đang làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Ông Cường sinh năm 1982, làm Phó Chủ tịch HĐQT DIG từ tháng 6/2018; từng ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc giai đoạn 2012 - 2017; Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long thuộc DIG kiêm Tổng Giám đốc Đầu tư Phát triển Du lịch Thể thao Vũng Tàu (DIC Sport) giai đoạn 2010 - 2012. Ông đồng thời đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư Phát triển Phương Nam.

Theo thông tin từ Vietstock, tính đến cuối tháng 6, vị tân Chủ tịch nắm 10,16% vốn DIG. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (em ruột ông Cường) sở hữu 2,98%. Ông Nguyễn Thiện Tuấn (đã mất) giữ 7,68%. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục là người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, DIG nhận lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng, giảm hơn 9 lần so với cùng kỳ, chỉ mới hoàn thành 1/100 so với kế hoạch lãi 1.010 tỷ đồng trong năm tài chính 2024.Đây là năm thứ ba DIG đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên hai năm trước công ty đều không hoàn thành kế hoạch. 

Nói về cơ sở cho mục tiêu này, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4, trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2024, ông Nguyễn Quang Tín, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIG cho biết, dự án Đại Phước dự kiến sẽ mang về 881 tỷ đồng lợi nhuận, dự án Lam Hạ là 129 tỷ đồng, dự án Nam Vĩnh Yên là 87 tỷ đồng, dự án Vị Thanh là 46 tỷ đồng... Trừ hết thuế phí, công ty dự kiến để ra 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.

“Trong quý I, chúng tôi đã tháo gỡ cơ bản pháp lý các dự án được trình bày và chúng tôi chắc chắn rằng trong 6 tháng đầu năm sẽ hoàn thành, giúp chỉ tiêu lãi 1.000 tỷ đồng năm nay đạt kế hoạch,” ông Tín nói.