Công ty Rạng Đông vẫn tăng trưởng doanh thu trong “bão” COVID-19

18:20 | 22/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2020 và đặc biệt trong Quý I/2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu của Rạng Đông vẫn tăng trưởng, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Công ty Rạng Đông vẫn tăng trưởng doanh thu trong “bão” COVID-19 - ảnh 1

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) cho biết, doanh nghiệp mới chính thức thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số từ đầu năm 2020. Dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, song nhờ chuẩn bị từ rất sớm, nhờ tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và thị trường thích hợp, năm 2020, Cty vẫn đạt doanh thu 4.921 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm trước, riêng quý 4/2020 tăng 20% so với cùng kỳ. 

Đặc biệt quý I/2021, doanh thu của Rạng Đông đạt 1.531,5 tỷ đồng, tăng 38,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 70%; nộp ngân sách 169,2 tỷ đồng, tăng 78,1%; lợi nhuận thực hiện 139 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân người lao động hiện đã đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Người đứng đầu Rạng Đông cũng cho biết, 2021 là một dấu mốc đầy ý nghĩa khi doanh nghiệp này vừa tròn 60 tuổi. Thành lập và đi vào sản xuất từ năm 1961, sau bao khó khăn, Rạng Đông vươn lên trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất đèn điện.

Ông Thăng khẳng định, để vượt qua và tăng trưởng doanh thu trong “bão” dịch COVID-19 thời gian vừa qua, đây là sự nỗ lực vươn lên của cả một tập thể, đoàn kết đồng lòng từ trên xuống dưới. Hiện nay, tập thể Rạng Đông cũng đang nỗ lực triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Cty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

“Tình hình bối cảnh mới, mục tiêu mới đòi hỏi tập thể người Rạng Đông phải có khát vọng lớn lao, nỗ lực phấn đấu gấp đôi gấp ba, phải “lăn vào mà làm”, tăng tốc để đạt mục tiêu bứt phá”, ông Thăng chia sẻ. 

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Rạng Đông sẽ tổ chức chuỗi sự kiện gồm: Ngày hội sáng tạo lần 3 (Rạng Đông Techday ngày 24/4); Diễn đàn chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống - con đường phát triển của Rạng Đông (sáng 28/4/2021 tại trung tâm Hội nghị quốc gia); Lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 57 năm Người về thăm Công ty và Rạng Đông tròn 60 tuổi (chiều 28/04/2021 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia).

KẾ TOẠI

Xem thêm: Nhà máy smartphone LG tại Hải Phòng sẽ chuyển sang sản xuất đồ gia dụng