Cùng nhau hợp tác vì tình hữu nghị Trung-Việt lâu dài

Hải Bân (Dịch từ Tân Hoa Xã) 09:57 | 12/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáu năm sau chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, chuyến thăm ngày 12-13/12/2023 của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố niềm tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Chủ tịch nước Trung Quốc, sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 12 theo lời mời của Việt Nam.

Sáu năm sau chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, chuyến thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố niềm tin chính trị lẫn nhau giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Chuyến đi cũng sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương ở điểm khởi đầu cao hơn.

Trong những năm qua, cả hai nước đã thường xuyên chứng kiến ​​những trao đổi cấp cao và đột phá trong hợp tác thực tế, đồng thời mối quan hệ giữa hai nước ngày càng nhận được sự ủng hộ sâu sắc của người dân. Mối quan hệ đặc biệt “tình hữu nghị, tình anh em” giữa hai nước đã mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát triển trong khu vực và thế giới.

Tình hữu nghị, bắt nguồn sâu xa từ lý tưởng và niềm tin chung của hai nước có cùng hệ thống xã hội, đã được thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của mỗi nước coi quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu.

 

 

Người dân chờ chuyến tàu của tuyến đường sắt trên cao đô thị Cát Linh-Hà Đông tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 9/12/2023. (Tân Hoa Xã/Cheng Yiheng)

 

 Lãnh đạo hai bên cũng đã thiết lập sự tin cậy lẫn nhau về chính trị vững chắc và tình đồng chí sâu sắc để vạch ra lộ trình phát triển quan hệ song phương trong tương lai và đưa ra những hướng dẫn chiến lược quan trọng.

Vào tháng 10, ông Tập đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng ở Bắc Kinh tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRI) lần thứ ba. Trước đó đúng một năm, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 và được ông Tập Cận Bình trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các chuyến thăm lẫn nhau của cả hai nhà lãnh đạo đã diễn ra vào năm 2017, trong đó chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của ông Tập là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19.

Chính trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tập Cận Bình tới Việt Nam năm 2017, một bản ghi nhớ đã được ký kết về việc cùng thực hiện Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường do Trung Quốc đề xuất và kế hoạch “Hai hành lang và một vòng tròn kinh tế” của Việt Nam, dẫn đến các dự án lớn cải thiện đáng kể phúc lợi cho người dân. của người dân.

Đi tàu điện ngầm thành phố đầu tiên của Việt Nam. Tuyến Cát Linh - Hà Đông dài 13 km với 12 nhà ga và bao trùm ba quận của Hà Nội, mang đến giải pháp giao thông thuận tiện và thoải mái cho người đi lại trong thành phố đông đúc với hàng triệu xe máy và ô tô. Do Trung Quốc xây dựng và Việt Nam điều hành, tuyến tàu điện ngầm này đã chứng tỏ hai nước đang thúc đẩy hợp tác thiết thực như thế nào.

Sự hợp tác giữa hai nước đã đạt đến tầm cao hơn khi hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

 

 

Công nhân đóng gói sầu riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc tại một nhà máy chế biến sầu riêng ở tỉnh Đắc Lắc, Việt Nam, vào ngày 15 tháng 9 năm 2023. (Tân Hoa Xã/Hu Jiali)


 

 

Sau khi sầu riêng Việt Nam chính thức vào thị trường Trung Quốc vào năm ngoái, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với xuất khẩu sầu riêng dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu 1 tỷ USD.

Hơn nữa, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng gia tăng, đứng thứ hai trong 9 tháng đầu năm nay. Di chuyển đi lại cũng phục hồi trở lại và dự kiến ​​sẽ tăng lên khi có thêm nhiều chuyến bay được nối lại.

Mối liên kết chặt chẽ hơn và sự hiểu biết tốt hơn giữa nhân dân hai nước được thể hiện qua sự phổ biến ngày càng tăng của các bộ phim và phim truyền hình Trung Quốc đối với khán giả Việt Nam. Và ngày càng nhiều du khách Trung Quốc chọn Việt Nam làm điểm đến, trong khi ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Cả Trung Quốc và Việt Nam đều coi sự phát triển của nhau là cơ hội phát triển của mình và triển vọng hai nước cùng hợp tác đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương là rất tươi sáng.

Điều quan trọng là hai nước láng giềng phải tích cực thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên biển, ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, đẩy nhanh tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và biến Biển Đông thành một vùng biển hòa bình và hợp tác.

 

 

Một sinh viên Việt Nam vẽ tranh Trung Quốc trong sự kiện kỷ niệm Ngày tiếng Trung Quốc thường niên lần thứ 14 của Liên hợp quốc tại Đại học Hà Nội, Việt Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023. (Xinhua/Hu Jiali)


 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết khi đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo hợp tác song phương tại thủ đô Hà Nội hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, hai bên nên nhìn nhận mối quan hệ từ góc độ chiến lược nhằm thúc đẩy tiến bộ con người và tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. .

Khi gặp Vương, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết ông đã trồng cây hữu nghị ở đèo Youyi, hay Đèo Hữu Nghị, ở biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nhấn mạnh rằng biên giới duy nhất được đặt theo tên tình hữu nghị giữa các nước láng giềng, nêu bật tình hữu nghị truyền thống đáng trân trọng của Việt Nam.

Thế giới ngày nay đang phải trải qua những thay đổi ngày càng nhanh chưa từng thấy trong một thế kỷ. Các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt Nam, căn cứ vào điều kiện đất nước và xu hướng của thời đại, đã tìm ra thành công con đường hiện đại hóa của mình.

Với khát vọng chung và nỗ lực chung, tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới những thành công lớn hơn.