Đài Loan ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài từ ngày 19/5

13:57 | 18/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ ngày 19/5, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết cho biết, chiều ngày 17/05/2021, CDC Đài Loan đã phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài.

Theo đó, kể từ 0h00 ngày 19/05/2021 đến ngày 18/06/2021, Đài Loan tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài không có thẻ cư trú còn hạn Đài Loan (ARC), trừ những trường hợp khẩn cấp và nhập cảnh với mục đích nhân đạo, đồng thời những chuyến bay cảnh tại Đài Loan cũng bị tạm dừng.

Trước tình hình trên, ngày 17/05/2021, Cục Quản lý Lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 632/QLLĐNN-ĐLAM thông báo các doanh nghiệp biết để thông tin tới người lao động đang chờ xuất cảnh và liên hệ với đối tác Đài Loan điều chỉnh kế hoạch tuyển chọn và tổ chức cho người lao động xuất cảnh.

Đài Loan ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài từ ngày 19/5

Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 34.912 người

Cục Quản lý Lao động ngoài nước cũng đề nghị, trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp kịp thời phản ánh vướng mắc, khó khăn liên quan đến người lao động tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để cùng phối hợp xử lý.

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC), trong ngày 17/5, hòn đảo này đã ghi nhận 335 ca nhiễm COVID-19, đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại đây. Các vùng dịch lớn nhất nằm ở Đài Bắc và Tân Bắc.

Trước tình hình trên Đài Loan đã ban hành các  biên pháp phòng dịch được cho là nghiêm ngặt nhất. Như cho học sinh ở Đài Bắc và Đài Tân nghỉ học trong 2 tuần, nhiều cơ quan ở địa phương cũng tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, toàn bộ quán bar và phòng gym đều phải đóng cửa. Các hoạt động trong nhà ở Đài Bắc và Đài Tân không được vượt quá 5 người. Chính quyền yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, mỗi trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị phạt từ 3.000-15.000 đài tệ (khoảng 2,5 triệu – 12,2 triệu đồng).

Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động nước ngoài, trong 4 tháng đầu năm 2021 Đài Loan đã tiếp nhận 15.055 lao động  Việt Nam, trong đó có  5.255 lao động nữ.

H.A

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động