Mới đây nhiều Đại biểu Quốc hội đã nêu nghịch lý, nhiều công nhân không có chỗ ở, muốn mua nhà ở xã hội nhưng không đủ điều kiện. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án đối mặt vì đầu tư dự án xong không bán được.
Theo đánh giá của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), với phiên bứt tốc cuối tuần vừa qua, VN-Index đã có lần đầu tiên trở lại trên kháng cự là đường SMA 200 ngày kể từ tháng 4/2022, qua đó đưa chị số bước vào thị trường con bò.
Tài liệu đại hội cổ đông được Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) công bố mới đây cho thấy công ty sẽ không trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, chấm dứt chuỗi 5 năm liên tiếp trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.
Có 44 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 5 đến 9/6, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM. Có 2 doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ từ 20% trở lên, cao nhất là 30%.
Theo VNDirect, tính đến ngày 23/5 đã có trên 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.
Với 40 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thực hiện, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18 dự án, cung cấp khoảng 869.000m2 sàn với 12.137 căn hộ; giai đoạn sau năm 2025 hoàn thành 22 dự án với khoảng 1,6 triệu m2 sàn, 22.400 căn hộ.
Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn giao dịch giằng co dưới mốc 1.100 điểm, tuy nhiên dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại kênh chứng khoán trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm mạnh và một loạt chính sách hỗ trợ được ban hành.
Theo giới phân tích, lãi suất cho vay mua nhà có thể sẽ được điều chỉnh giảm 1,5-2 điểm % trong năm 2024. Cộng với việc ngấm chính sách, thanh khoản thị trường bất động sản khi đó dự báo sẽ tốt hơn.