ĐHĐCĐ Minh Phú: Đã giải quyết 10.000 tấn tồn kho giá cao, không thiếu tiền để chia cổ tức

Huy Lê 13:32 | 21/06/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lãnh đạo Minh Phú nhấn mạnh đã xử lý xong hàng tồn kho giá cao khoảng 10.000 tấn, lợi nhuận đang tăng rất tốt từ tháng 4-6, tự tin điều chuyển các quỹ để chia cổ tức tiền mặt.

Sáng ngày 21/6, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại quận 3, TP HCM.

Năm nay, nhà xuất khẩu tôm này đặt mục tiêu sản lượng 60.000 tấn với doanh thu dự kiến hơn 15.667 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên 1.091 tỷ và lợi nhuận sau thuế 997 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch khá tham vọng khi so sánh với mức lỗ khủng hàng trăm tỷ đồng của hai năm trước đó 2023-2024. Minh Phú thường đặt mục tiêu cao, như năm 2024 công ty đặt kế hoạch lãi kỷ lục 1.265 tỷ đồng nhưng thực tế lại lỗ nặng 191 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kinh doanh của Minh Phú. Nguồn: Huy Lê tổng hợp.

Lợi nhuận đang trăm tỷ đồng/tháng

Tại đại hội, Tổng giám đốc Lê Văn Quang cho biết trong giai đoạn 2023-2024 công ty phải giải quyết khối lượng hàng tồn kho rất lớn và các chi phí nuôi tôm có giấy chứng nhận đã khiến kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

"Nếu cứ để tồn kho thì giá thành vẫn cao, giai đoạn 2023-2024 chúng tôi quyết tâm tái chế và xuất bán hết hàng tồn kho, trước kia tồn đến 20.000 tấn nhưng hiện giải quyết hết tồn kho giá cao, xuống còn 10.300 tấn vào cuối năm 2024", ông nói.

Đồng thời tiết lộ việc giải quyết gần 10.000 tấn tồn kho khiến công ty chịu lỗ khoảng 3-5 USD/kg, là con số rất khủng khiếp khiến công ty lỗ 2 năm vừa qua. Tuy nhiên, để có dòng tiền tốt hơn, Minh Phú phải quyết tâm giải quyết tồn kho xuống mức thấp như hiện nay.

Đối với năm 2025, lãnh đạo tập đoàn cho biết vấn đề tồn kho cơ bản đã được giải quyết, song bây giờ phải giải quyết các bài toán khác đó là động viên người dân và ưu đãi giá mua tôm có giấy chứng nhận, nhất là khi các hệ thống phân phối cạnh tranh về giấy chứng nhận tôm.

"Chúng tôi trả cho tôm chứng nhận cao hơn 5-10%, càng làm cạnh tranh khốc liệt. Giá thành tôm nguyên liệu Ecuardo chỉ bằng 50%, Ấn Độ thấp hơn 30% tôm Việt Nam. Cạnh tranh với người bán bằng một nửa giá thì rất khó khăn", theo ông Quang.

Do đó, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài phải tăng sản xuất hàng giá trị gia tăng, càng chế biến sâu càng có lợi nhuận tốt. Điều này lại cần rất nhiều công nhân nên dẫn đến thiếu lao động nghiêm trọng, hiện Minh Phú tuyển mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh tự động hóa để giảm nhân công, đến hiện tại các dây chuyền tự động hóa dần có kết quả nhưng vẫn còn khó khăn, dự kiến đến 2026 mới giải quyết trọn vẹn bài toán công nhân để tăng hiệu quả kinh doanh.

CEO Lê Văn Quang tiết lộ kết quả đang rất tốt từ tháng 4-6, tự tin vượt kế hoạch lợi nhuận. Ảnh: HL.

"Cách tiếp cận của Minh Phú cũng linh hoạt hơn, trước kia cứ mua tôm giá cao để hỗ trợ người dân, nên giờ việc quan trọng là hỗ trợ nhưng vẫn phải có lời. Minh Phú năm nay lợi nhận sẽ tốt và sẽ mở rộng vùng nuôi tôm chứng nhận", ông Quang nói và cho biết không còn áp lực về sản lượng.

Người đứng dầu doanh nghiệp khẳng định có thể đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, không còn bị như năm 2023-2024.

Trao đổi với người viết, ông Quang cho biết lợi nhuận từ tháng 4 trở đi đã tốt lên, nhất là từ tháng 6 dự kiến sẽ có lãi khoảng trăm tỷ đồng/tháng.

Điều chuyển các quỹ để có 300 tỷ đồng chia cổ tức

Dù thua lỗ nặng, ban lãnh đạo Minh Phú vẫn muốn chia cổ tức khi xin ý kiến cổ đông hoàn nhập một phần Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Việc điều chuyển này sẽ thực hiện căn cứ vào số liệu tại ngày 31/12/2024. Mục đích để tối ưu nguồn lực tài chính và phục vụ cho các phương án trích lập lợi nhuận.

Công ty muốn giảm bớt 60 tỷ đồng trong Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hơn 83 tỷ đồng trong Quỹ đầu tư phát triển. Tổng cộng gần 144 tỷ đồng từ các quỹ này sẽ chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nâng tổng số dư từ 184 tỷ lên 328 tỷ đồng.

Với cơ cấu nguồn vốn mới, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khoảng 2-8%, tương đương với số tiền dự tính 98-311 tỷ đồng. Phần còn lại tiếp tục giữ lại ở khoản mục lợi nhuận chưa phân phối.

Đối với kế hoạch năm 2025, công ty dự kiến dùng 20% lợi nhuận đạt được để trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi và đầu tư phát triển; dùng 50-70% lợi nhuận chia cổ tức và còn lại để ở lợi nhuận chưa phân phối.

Minh Phú cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng 154.700 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%) tại mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 5 năm.

Nói về việc điều chuyển các quỹ, ông Quang cho biết dù thua lỗ 2 năm nhưng công ty vẫn còn thặng dư vốn khoảng 480 tỷ đồng, do đó muốn chia cổ tức để động viên cổ đông và lấy tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Theo quy định của Luật chứng khoán thì không được chia, do đó công ty phải hoàn nhập các quỹ để đủ nguồn chia cổ đông khoảng 300 tỷ đồng.

"Chúng ta không thiếu tiền, đến giờ này kết quả kinh doanh tương đối tốt và giải quyết xong vấn đề tồn kho.  Tôi đã nhìn được lợi nhuận rất tốt bắt đầu từ tháng 4-6, mặc dù cổ đông chiến lược Mitsui vẫn sợ dòng tiền căng", theo ông Quang.

Bầu nhân sự mới

Vấn đề nhân sự cũng được chú ý khi công ty lấy ý kiến miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Anh Dũng theo thư từ nhiệm; đồng thời bầu bà Lê Thị Dịu Minh vào vị trí thay thế cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Bà Dịu Minh sinh năm 1986 là con gái đầu của CEO Lê Văn Quang và Chủ tịch HĐQT Chu Thị Bình. Ái nữ nhà Minh Phú đang sở hữu trực tiếp hơn 13 triệu cổ phiếu MPC (tỷ lệ 3,27% vốn) và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái này. Tổng sở hữu của gia đình này khoảng 181 triệu cổ phiếu, chiếm 45,1% vốn tập đoàn.

Chủ tịch Chu Thị Bình (ao đen bên trái) và thành viên HĐQT mới Lê Thị Dịu Minh (áo đen bên phải). Ảnh: HL.

Chia sẻ thêm về tiến độ xây dựng nhà máy Minh Phát Cà Mau, ông Quang cho biết vẫn còn chậm nhưng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là nhà máy tự động hóa cao, dùng nhiều robot để thay công nhân nên tiến độ có hơi chậm, công suất thiết kế khoảng 30.000 tấn/năm.

Về tình hình nguyên liệu, lãnh đạo Minh Phú khẳng định áp lực không còn nhiều, đảm bảo các  nhà máy đủ và dư nguyên liệu để chế biến xuất khẩu, bài toán lớn nhất hiện là thiếu công nhân, có công nhân sẽ giúp nhà máy chạy hết công suất và giảm giá thành.

Công ty đầu ngành này cũng không có ý định tăng vùng nuôi tôm, việc tăng vùng nuôi trước kia là do áp lực phải có tôm chứng nhận. Công ty hiện tự chủ khoảng 20% nguyên liệu, còn lại sẽ hợp tác với người dân bởi việc nuôi tôm hiện nay vẫn còn quá phụ thuộc vào con người, hộ nông dân thường chăm sóc tốt hơn là công ty thuê người phát triển vùng nuôi.

Về vấn đề chống bán phá giá tôm, Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã quyết định áp thuế chống bán phá giá mặt hàng tôm xuất khẩu của 24 doanh nghiệp Việt ở mức hơn35%, sau đợt rà soát hành chính sơ bộ.

CEO Lê Văn Quang nhắc lại rằng Minh Phú đã thoát khỏi các đợt điều tra chống bán phá giá từ năm 2016, tức không bị áp thuế loại thuế này. Minh Phú đã được miễn trừ điều tra sau khi  thắng tất cả các vụ kiện liên quan trước đây.