Điện Máy Xanh dự kiến niêm yết đầu tháng 8, lãnh đạo cho rằng 'định giá đang quá thấp'

18:34 | 27/05/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại đại hội, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh - đã chia sẻ về kế hoạch IPO, định hướng phát triển và chiến lược tăng trưởng của công ty trong giai đoạn tới.

Chiều 27/5, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tổ chức chương trình DMX IPO Roadshow nhằm chia sẻ chiến lược tái định nghĩa tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Tại sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX - đã chia sẻ về câu chuyện IPO của doanh nghiệp.

Theo ông Hiểu Em, Điện Máy Xanh định vị đây là “thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên trong năm 2026”. Ông cho biết doanh nghiệp hiện được định giá khoảng 3,5 tỷ USD và là công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG). Trong khi đó, MWG hiện có vốn hóa khoảng 5,5 tỷ USD.

“Riêng Điện Máy Xanh khoảng 3 - 3,5 tỷ USD. Giá trị chào bán ra công chúng trong đợt này cũng thuộc nhóm thương vụ có quy mô lớn trên thị trường năm 2026, khoảng gần 600 triệu USD cho 15% cổ phần dự kiến chào bán bên ngoài”, ông Hiểu Em nói.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Lãnh đạo DMX cũng chia sẻ thêm về cấu trúc của Thế Giới Di Động. Theo đó, MWG là công ty mẹ đã niêm yết từ năm 2014, đóng vai trò holding, hỗ trợ các công ty thành viên về chiến lược, nguồn lực đầu tư, tài chính và các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Trong hệ sinh thái hiện tại, nhánh đầu tiên là Điện Máy Xanh, được chuyển đổi từ Thế Giới Di Động. Doanh nghiệp lựa chọn tên gọi CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh để thực hiện IPO và niêm yết. Dưới công ty này hiện có các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, cùng Công ty Thợ Điện Máy Xanh phụ trách giao lắp và dịch vụ kỹ thuật, nền tảng Super App và liên doanh EraBlue tại Indonesia.

Theo ông Hiểu Em, toàn bộ các mô hình trên đều gắn với hoạt động kinh doanh điện thoại, điện máy và điện tử tiêu dùng của Điện Máy Xanh.

Mảng kinh doanh tiếp theo là Bách Hóa Xanh với hơn 3.000 cửa hàng chuyên kinh doanh hàng tiêu dùng và thực phẩm. Bên cạnh đó, hệ sinh thái của doanh nghiệp còn có nhóm startup mới gồm chuỗi mẹ và bé AVAKids với gần 100 cửa hàng và chuỗi dược phẩm An Khang với gần 500 cửa hàng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Thuỳ Linh)

Về lộ trình IPO, ông Hiểu Em cho biết ngày 27/5 là thời điểm mở đăng ký mua cổ phiếu Điện Máy Xanh. Thời gian đăng ký kéo dài khoảng 21 ngày. Dự kiến giữa tháng 6, doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc đóng sổ và phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư thanh toán trước 10% khi đăng ký, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi được phân bổ chính thức. Công ty dự kiến niêm yết vào khoảng đầu tháng 8.

Theo lãnh đạo DMX, doanh nghiệp hiện được định giá khoảng 3,4 - 3,5 tỷ USD. Mục tiêu lợi nhuận năm nay khoảng 7.350 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, P/E tương ứng gấp khoảng 12 lần theo giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu.

“Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kết quả kinh doanh đang vượt khá nhiều so với kế hoạch ban đầu, nên P/E thực tế có thể giảm xuống khoảng 10 lần.Trong ngành bán lẻ điện thoại, điện máy, mức P/E 10 lần được xem là quá thấp và quá rẻ”, ông Hiểu Em cho biết.

Ông cũng cho biết doanh nghiệp tham khảo các mô hình bán lẻ tại Indonesia như Alfamart hay Indomaret, nơi mức P/E dao động khoảng 35 lần, trong khi ngành điện máy tại Indonesia được định giá quanh mức 25 lần.

Trong đợt IPO này, Điện Máy Xanh dự kiến bán khoảng 15% cổ phần, tương đương gần 180 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị hơn 14.000 tỷ đồng, tương đương gần 600 triệu USD. Sau IPO, vốn hóa doanh nghiệp có thể tăng từ khoảng 3,5 tỷ USD lên gần 4 tỷ USD.

Đáng chú ý, ông Hiểu Em cho biết bản thân ông cùng ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị DMX - đều trực tiếp tham gia mua cổ phiếu trong đợt IPO lần này.

“Sáng nay, tôi là người đầu tiên hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu Điện Máy Xanh. Điều này thể hiện niềm tin và cam kết rất lớn của ban lãnh đạo. Tôi đã đồng hành cùng MWG 19 năm, từ thời điểm công ty chỉ có 5 cửa hàng đến hiện tại với khoảng 6.000 cửa hàng, riêng Điện Máy Xanh chiếm khoảng một nửa. Vì vậy, đây thực sự là ‘đứa con tinh thần’ mà chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết”, ông Hiểu Em phát biểu.

Sau khi niêm yết, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt 4.000 đồng/cp. Theo lãnh đạo DMX, khoản chi trả này đến từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy nhiều năm trước của Điện Máy Xanh.

Ngoài ra, công ty cho biết tối thiểu 50% lợi nhuận hàng năm sẽ được dùng để chi trả cổ tức, phần còn lại phục vụ các hoạt động đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.