(DNVN) - Tờ Nikkei (Nhật Bản) vừa nhận định: Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến phổ biến cho đầu tư trực tiếp của các công ty đa quốc gia, nhờ lợi thế nhân công rẻ và vị trí tối ưu cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện nay, với trách nhiệm xã hội của mình, nhiều doanh nghiệp đã dành một số chỉ tiêu việc làm cho người khuyết tật. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp có lao động là người khuyết tật vẫn chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp nhận người lao động khuyết tật vào đơn vị mình.
Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện tử lớn 12 trên thế giới và thứ 3 trong khối ASEAN. Tuy nhiên, 95% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Đây là con số đã vượt qua con số kỷ lục doanh nghiệp mới cao kỷ lục của năm 2016 (110.100 doanh nghiệp).
Theo tạp chí Forbes, trong cuộc trao đổi gần đây với Forbes châu Á, tỷ phú Phạm Nhật Vượng kỳ vọng Vinfast sẽ huy động được 1,5 tỷ USD, vượt qua thỏa thuận vay 800 triệu USD với Credit Suisse.
Việt Nam chỉ có trên 4.000 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm dưới 1% trên tổng số doanh nghiệp cả nước, trong đó có tới 50% doanh nghiệp siêu nhỏ (dưới 10 lao động).
Truyền thông gần đây đề cập nhiều về những khó khăn của ngành dệt may Việt – vốn luôn là một trong những điểm sáng nhất của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, có phải thực tế dệt may Việt đang chỉ toàn khó khăn, thách thức?