Ngành mía đường niên vụ 2021-2022: Đã thấy ‘ánh sáng nơi cuối đường hầm’

Ngành mía đường niên vụ 2021-2022: Đã thấy ‘ánh sáng nơi cuối đường hầm’

Với việc chủ động áp thuế chống bán phá giá đường mía nhập khẩu cũng như sự tăng cường kiểm tra của cơ quan chức năng, ngành mía đường kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực trong năm nay. Thế nhưng, theo đại diện của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là kinh doanh trong môi trường thiếu lành mạnh, công bằng.
Nước mắm Phú Quốc đắt hàng tại Thái Lan

Nước mắm Phú Quốc đắt hàng tại Thái Lan

Tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), quầy hàng nước mắm Phú Quốc lần đầu tiên có mặt tại Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 đã ghi nhận nhiều dấu ấn khi chỉ sau 2 ngày tham gia khi toàn bộ sản phẩm nước mắm Khải Nguyên (Phú Quốc) đã được bán hết.
Quế Việt Nam: Cần 'bệ phóng' để tiến vào các thị trường cao cấp

Quế Việt Nam: Cần 'bệ phóng' để tiến vào các thị trường cao cấp

Là một trong ít quốc gia có thuận lợi để phát triển ngành gia vị, đặc biệt là quế, hồi; kể từ khi chuỗi hồi hữu cơ được thiết lập với những cam kết chặt chẽ từ khâu trồng trọt đến chất lượng, xuất khẩu hồi của Việt Nam đang tăng nhanh vào thị trường các thị trường "khó tính" . Thế nhưng Việt Nam được nhận định vẫn chưa tận dụng hết lợi thế để nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu ngành gia vị nói chung.
Nhiệt điện Duyên Hải chủ động thích ứng cho sự phát triển bền vững

Nhiệt điện Duyên Hải chủ động thích ứng cho sự phát triển bền vững

Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật kết hợp phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần cùng EVN/EVNGENCO1 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và sẵn sàng "chinh phục" những mục tiêu mới của năm 2023.