Gia đình Chủ tịch HPX tiếp tục bị bán giải chấp 16 triệu cp chỉ trong 2 ngày đầu tháng 12

Thùy Dương 15:22 | 06/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết trong 2 ngày đầu tháng 12, các lãnh đạo và người liên quan của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - mã: HPX) tiếp tục bị giải chấp tổng cộng hơn 16 triệu cổ phiếu (cp).

Cụ thể, ngày 2/12, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT HPX bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 11,28 triệu cp HPX, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 27,68% tương đương 84,15 triệu cp xuống còn 23,97% tương đương 72,88 triệu cp.

Cùng ngày, ông Đỗ Quý Thành - Phó Tổng Giám đốc HPX đồng thời là em trai của Chủ tịch Đỗ Quý Hải cũng bị bán giải chấp toàn bộ hơn 2,3 triệu cp HPX đang nắm giữ và không còn là cổ đông của HPX.

Bà Chu Thị Lương, vợ Chủ tịch Đỗ Quý Hải cũng bị bán giải chấp 31.000 cp HPX trong phiên, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,27% tương đương 6,9 triệu cp xuống còn 2,26% tương đương 6,88 triệu cp.

Tổng số cp gia đình Chủ tịch Đỗ Quý Hải bị bán giải chấp trong ngày 2/12 lên hơn 13,6 triệu cp.

Trước đó một ngày, hôm 1/12, ông Đỗ Quý Hải cũng bị bán giải chấp 1,62 triệu cp HPX, trong khi bà Chu Thị Lương bị bán giải chấp 902.000 cp. Như vậy, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 12, gia đình ông Hải đã bị bán giải chấp tổng cộng 16,15 triệu cp HPX.

Chưa kể từ ngày 28-30/11, gia đình ông Đỗ Quý Hải và những người liên quan đã bị bán giải chấp lên tới 42 triệu cp.

Như vậy, trong thời gian 28/11-2/12, gia đình ông Hải bị bán giải chấp gần 58,73 triệu cp HPX, tương ứng 19,3% vốn điều lệ.

Chuỗi bán cp của gia đình Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh giá cp HPX tăng trần 2 phiên (30/11 và 1/12) trước khi rơi trở lại vùng giảm. Kết phiên 5/12, giá cp HPX nằm sàn ở mức 8.440 đồng/cp, giảm mạnh khoảng 5 lần so với vùng đỉnh cuối tháng 11 năm ngoái (40.000 đồng/cp).

Ngày 30/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cũng đã thoái sạch vốn tại HPX sau khi bán ra toàn bộ 36,21 triệu cp HPX, tương đương 11,91% vốn điều lệ.

Theo báo cáo được công bố, VEIL đã bán ra hơn 26,5 triệu cp HPX, tương đương 8,73% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Hải Phát, trong phiên 30/11. Sau giao dịch, VEIL chính thức thoái sạch vốn và không còn là cổ đông của HPX.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, HPX báo cáo doanh thu thuần đạt 726 tỷ đồng, tăng mạnh gần 180% so với cùng kỳ (svck) năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng gấp 2,5 lần svck từ 189 tỷ đồng vào quý III/2021 lên 479 tỷ đồng trong quý III/2022. Lãi gộp đạt 246 tỷ đồng, gấp 3,4 lần quý III/2021, biên lãi gộp 33,9%, tăng 7,3% svck. Lãi ròng đạt xấp xỉ 93 tỷ đồng, tăng 146% svck.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 1.307 tỷ đồng, tăng 30%, lãi ròng 123 tỷ đồng, giảm 35% svck năm 2021.

 
 

Đến 30/9/2022, tổng tài sản của HPX đạt 10.285 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn với hơn 6.766 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm 3.807 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ của HPX tăng xấp xỉ 10% lên 6.651 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ dài hạn tăng mạnh 43% lên 3.632 tỷ đồng. Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn chiếm 71,5% tổng nợ. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.634 tỷ đồng, đã tăng 3,1% so với đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ khoảng 1,83 lần.