Giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất trong 39 năm

Đại Thắng 08:51 | 24/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 5,7% trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết tháng 11/2021, mức tăng mạnh nhất trong 39 năm.

Ngày 23/12, Bộ Thương mại Mỹ báo cáo về mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 11/2021, đánh dấu mức tăng kỷ lục sau khi đã đạt mức tăng 5,1% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 10/2021, tiếp tục chuỗi tăng giá hàng năm cao hơn mục tiêu lạm phát 2% do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra.

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm 70% hoạt động kinh tế của Mỹ, đã tăng 0,6% trong tháng 11/2021 - mức tăng ổn định nhưng dưới mức tăng 1,4% trong tháng 10/2021.

Thu nhập cá nhân - nguyên nhân chính cho việc tăng chi tiêu, đã tăng 0,4% trong tháng 11/2021, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,5% trong tháng 10/2021.

Cả hai mức tăng trên đều đến sau khi thu nhập giảm 1% vào tháng 9/2021 - tháng mà các chương trình phúc lợi của chính phủ như trợ cấp thất nghiệp mở rộng kết thúc.

Trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là thước đo giá được biết đến nhiều hơn, Fed chú ý nhiều hơn tới chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong việc thiết lập các chính sách lãi suất để chống lại lạm phát.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) theo dõi nhu cầu mua hàng thực tế mà người tiêu dùng thực hiện mỗi tháng trong khi chỉ số CPI tuân theo một số hàng hóa thị trường cố định.
Trong tháng 11/2021, chỉ số giá PCE tăng 0,6%, thấp hơn một chút so với mức tăng 0,7% hàng tháng trong tháng 10/2021.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng 0,5% trong tháng 11/2021 và đã tăng 4,7% trong 12 tháng qua.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi tăng 5,1% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 9/1983. Các thành viên đảng Cộng hòa cho rằng mức tăng đáng kể trong lạm phát là bằng chứng cho thấy các chính sách kinh tế hiện nay đang không hiệu quả và tác động tới những người Mỹ có thu nhập không theo kịp với giá cả tăng.

Theo truyền thông Mỹ, các nhà cung cấp đã không thể đáp ứng kịp nhu cầu, đẩy giá cả lên cao và làm tắc nghẽn các cảng của quốc gia với hàng hóa không thể bốc dỡ đủ nhanh.

Tuần trước, Fed đã thông báo đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất để chống lại áp lực lạm phát với kỳ vọng rằng có thể tăng lãi suất trong năm tới làm chậm tăng trưởng và giữ cho lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát.

Trong khi Fed đã ngừng kêu gọi lạm phát gia tăng nhất thời, các quan chức chính phủ Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng mức tăng giá đang được nhìn thấy hiện nay sẽ bắt đầu giảm dần vào năm tới khi các vấn đề chuỗi cung ứng được giải quyết. Các quan chức chính phủ Mỹ lưu ý rằng giá năng lượng bao gồm cả chi phí xăng dầu đã bắt đầu giảm.

Chính phủ Mỹ báo cáo hôm thứ Tư rằng nền kinh tế tổng thể, được đo bằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,3% trong quý III, tăng so với ước tính trước đó là 2,1%.

Các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức tăng trưởng nhanh hơn có thể lên tới 7% trong quý hiện tại mặc dù một số nhà phân tích đang nói rằng sự phục hồi có thể bị đe dọa nếu biến thể Omicron tiếp tục lan rộng và gây ra một đợt ngừng hoạt động khác của nền kinh tế./.