Giá vé sụt giảm do dịch COVID-19, các hãng bay tăng phụ phí lên tới 460.000đ

18:19 | 09/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi giá vé máy bay đang rơi tới gần mức đáy, một loạt các hãng bay gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways hay VASCO… đã tiến hành tăng phí quản trị hệ thống.

Chỉ riêng với Vietnam Airlines, chỉ trong quý I năm 2021 vừa qua, doanh nghiệp này tiếp tục lỗ thêm gần 5.000 tỷ đồng khi doanh thu của hãng giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình của các hãng bay khác cũng không hề khả quan khi mà dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại trên nhiều tỉnh thành, khiến nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục giảm mạnh dù đang bước vào mùa cao điểm du lịch.

Việc mở rộng dải vé rẻ cho toàn mạng bay nội địa nhằm kích cầu người dân đi lại trong nước trong bối cảnh hàng không vẫn chưa thể bay thương mại quốc tế, thị trường nội địa thấp do còn ảnh hưởng dịch COVID-19.

Các đại lý cho biết, đang trong giai đoạn nhu cầu đi lại yếu, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, các mức giá vé máy bay siêu sốc chỉ từ 37.000 đồng/chặng đến 99.000 đồng/chặng thường được các hãng bay tung ra để thu hút khách hàng. Song doanh nghiệp sẽ bù lỗ bằng cách tăng các khoản phí khác. 

Giá vé sụt giảm do dịch COVID-19, các hãng bay tăng phụ phí lên tới 460.000đ - ảnh 1 

Hiện tại, giá vé nhiều chặng bay nội địa lại tiếp tục chạm đáy nhưng phụ phí của các hãng bay đã tăng thêm từ 90.000 - 100.000 đồng.

Từ hôm nay (9/5), Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) sẽ tăng phí quản trị hệ thống với các chặng bay nội địa từ 350.000 đồng lên 450.000 đồng.

Về phía Bamboo Airways, đơn vị này cũng thông báo đến các đại lý tăng phí quản quản trị hệ thống áp dụng với các đặt chỗ từ ngày mai (10/5), như vậy với khách lẻ, chi phí này sẽ là 410.000 đồng và với khách đoàn có hai mức 410.000 đồng - 460.000 đồng, cao hơn 90.000 đồng mỗi chặng so với trước đây.

Như vậy, giá vé chặng TP HCM đi Hà Nội trong tháng 5/2021 do Pacific Airlines khai thác 99.000 đồng/chặng, sau khi cộng thêm các khoản phí đã tăng lên mức thấp nhất 679.000 đồng/chặng, gấp gần 6 lần so với giá gốc.

Trong đó, tổng chi phí hành khách phải trả cho một chặng bay hiện nay gồm giá vé gốc và các khoản thuế, phụ phí. Cụ thể: với một vé máy bay 99.000 đồng, hành khách sẽ phải trả thêm 580.000 đồng, trong đó phí quản trị hệ thống 450.000 đồng, phí soi chiếu an ninh 20.000 đồng, phí dịch vụ hành khách 100.000 đồng, thuế VAT 10.000 đồng. Như vậy, tổng chi phí là 679.000 đồng.

Theo tìm hiểu, trong cơ cấu giá vé máy bay nội địa Việt Nam, các loại thuế phí thường chiếm tới hơn 80% chi phí giá vé của chuyến bay, còn lại là giá vé gốc do hãng niêm yết. Một số mức phí này là theo quy định của nhà nước, nhưng một số khác sẽ do hãng bay tự quyết định.

Trong thời điểm này, chỉ có duy nhất các đại lý Viejet lại nhận được thông báo giảm 60.000 đồng phí quản trị hệ thống cho mỗi chặng bay. Từ mức 310.000 đồng/chặng xuống 250.000 đồng/chặng, chưa bao gồm thuế GTGT.

Xem thêm: Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa: Gồng mình gánh cơn sóng dữ ở thời điểm khó khăn nhất

Phương Thúy