Hà Tĩnh – Nghệ an: Liên tiếp xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch

06:00 | 07/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chỉ trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6/9 lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ an và Hà Tĩnh đã xử lý các nhóm đối tượng tổ chức ăn nhậu, đánh bạc, lơ là trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Mới đây, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ an) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, ngày 03/9/2021, tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an phường Quang Tiến phát hiện tại nhà ông Phạm Đình Th. (sinh năm 1964), trú tại phường Quang Tiến có 04 người gồm: Hồ Văn D. (sinh năm 1992) và Hồ Văn Q. (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Nghĩa Tiến; Đàm Quang D. (sinh năm 1966), Lê Trung K. (sinh năm 1967), cùng trú tại phường Hòa Hiếu và chủ nhà đang tụ tập ăn nhậu trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch. Ngay sau đó, Công an phường Quang Tiến đã mời các công dân trên về trụ sở để làm việc.

Các  đối tượng vi phạm tại Cơ quan  Công an

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an thị xã Thái Hòa đã đề xuất với UBND thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 75 triệu đồng đối với 05 trường hợp trên về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trước đó, vào hai ngày 3 và 4/9/2021, tại khu vực đồi keo thuộc xóm 2 và gia đình chị Ngô Thị C. thuộc xóm 4, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Công an xã Nghĩa Thuận bắt 02 vụ, 09 trường hợp trú tại xã Nghĩa Thuận đang có hành vi đánh bạc, gồm: Ngô Thị C. (sinh năm 1971); Ngũ Thái H. (sinh năm 1978); Hoàng Văn S. (sinh năm 1980); Vũ Văn Tr. (sinh năm 1974); Ngô Văn T. (sinh năm 1978); Cao Xuân M. (sinh năm 1991); Hoàng Văn S.  (sinh năm 1971); Võ Quang L. (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn L. (sinh năm 1986).  Tổng tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 04 bộ bài tú lơ khơ; 01 bộ bát đĩa; 3,2 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật phục vụ hành vi đánh bạc.

06 trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện về hành vi đánh bạc ngày 03/9/2021

Ngày 5/9/2021, Công an thị xã Thái Hòa đã hoàn thiện hồ sơ để xử lý 09 đối tượng về hành vi đánh bạc và tụ tập đông người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài bị đề nghị xử phạt với tổng số tiền 135 triệu đồng, 09 trường hợp có hành vi đánh bạc trong mùa dịch Covid-19 tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa còn bị lực lượng chức năng củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh bạc.

Còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong ngày 04/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố 15 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 02h00 ngày 30/8/2021 qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tu tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Bầng thuộc thôn Bình Nguyên, (xã Bình An, huyện Lộc Hà). Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

15 đối tượng Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc tại cơ quan Công an

Cơ quan Công an nhận định đây là tụ điểm đánh bạc có tính chất phức tạp, mở rộng điều tra xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc, chủ yếu các con bạc là người địa phương, do đối tượng Đặng Danh Bình, sinh năm 1975, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà cầm đầu. Trong quá trình đánh bạc có tổ chức phân công canh gác chặt chẽ, các đối tượng thường tiến hành đánh vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22h - 4h ngày hôm sau và thường chọn địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để tổ chức đánh bạc, đồng thời các đối tượng thường thay đổi địa điểm đánh bạc liên tục, nhằm tránh sự phát hiện và gây khó khăn cho công tác nắm tình hình của cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, nhưng vì muốn hưởng lợi, kiếm tiền để tiêu xài cá nhân nên các đối tượng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch.

Đối tượng Danh  - kẻ  cầm đầu tổ chức đánh bạc 

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó: khởi tố đối tượng Đặng Danh Bình SN 1975 và Đặng Danh Dương SN 1976 đều trú tại xã Phù Lưu, Lộc Hà về hai tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; đối tượng Trương Văn Dinh SN 1972 trú tại xã Phù Lưu, Lộc Hà về tội "Tổ chức đánh bạc" và 12 đối tượng còn lại về tội danh "Đánh bạc". Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án và xử lý theo quy định. Đồng thời, đang tiếp tục lập hồ sơ đề xuất xử phạt các đối tượng nói trên về hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid 19.