Hàng dài người xếp hàng bầu cử tại Mỹ, bệnh nhân dương tính COVID-19 cũng có thể đi bầu cử trực tiếp

20:27 | 03/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ghi nhận trong rạng sáng ngày bầu cử 3/11, nhiều cử tri đã xếp hàng để bỏ phiếu tại các bang bờ Đông nước Mỹ như Florida, Kentucky và New York.
Người mắc COVID-19 cũng có thể tới bỏ phiếu trực tiếp
 
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người phải cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 vẫn có thể đi bỏ phiếu.
 
Cụ thể, trong hướng dẫn mới cập nhật vào ngày 1/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC có đề cập, những cử tri dương tính hoặc có thể đã phơi nhiễm với COVID-19 nên tuân theo lời khuyên đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách 2m, và vệ sinh tay trước và sau khi bỏ phiếu. “Bạn cũng nên thông báo cho nhân viên phòng phiếu biết rằng bạn bị bệnh hoặc đang bị cách ly khi đi đến địa điểm bỏ phiếu”, trang web của CDC nêu rõ.
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
 
Louis Ville, Kentucky và Florida
 
Ghi nhận trong sáng sớm ngày 3/11, cử tri tại Louis Ville, thành phố lớn nhất bang Kentucky đã có mặt từ sớm để tiến hành bỏ phiếu tại Trung tâm Hội nghị Thành phố.
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
 
Các điểm bỏ phiếu ở Florida vừa mới mở cửa nhưng đã có khoảng 50 người xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trong nhà thờ Grace Episcopal ở West Palm Beach, Florida. Một số cử tri chia sẻ, họ đã có mặt tại đây từ 5 giờ sáng.
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
 
New York
Nhiệt độ ngoài trời tại New York vào sáng sớm ở khoảng 3 độ C, tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt cũng không ngăn cản hàng chục cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu vào sáng sớm.
 
Hàng dài cử tri xếp hàng bầu cử các bang ở Mỹ
Cử tri tại New York xếp hàng từ sáng sớm
 
Đến 6h00, khi phòng phiếu chính thức mở cửa, hàng người đã kéo dài cả một block nhà. Mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
 
New York là một trong những bang bầu cử đầu tiên của nước Mỹ với số lượng cử tri lên tới 2,2 triệu người, một nửa trong số đó đã bỏ phiếu trong đợt bầu cử sớm vừa kết thúc hôm 2-11.
 
 
Thùy Dương