Hơn 170 lãnh đạo doanh nghiệp hối thúc Quốc hội Mỹ sớm xác nhận chiến thắng của ông Biden

16:41 | 05/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong số này có thể kể đến nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Giám đốc điều hành Blackstone Jonathan Gray, Chủ tịch Microsoft Brad Smith, CEO của Goldman Sachs...
Mới đây, có tới hơn 170 lãnh đạo các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực từ tài chính cho tới thể thao đã cùng ký vào một bức thư nhằm kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
 
Trong bức thư này có nhiều tên tuổi nổi tiếng như CEO Blackstone Jonathan Gray, người đồng sáng lập Lyft John Zimmer, CEO của Goldman Sachs, CEO Altice USA Dexter Goei, Chủ tịch Microsoft Brad Smith,...
 
Nhiều doanh nghiệp Mỹ yêu cầu xác nhận chiến thắng của Biden
Ông Joe Biden
 
Theo như nội dung bức thư, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã có kết quả rõ ràng và đã đến lúc nước này nên tiến về phía trước. Bức thư cũng kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 6/1 tới.
 
Quy định nêu rõ, việc nghị sĩ phản đối cũng không thể làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, việc này sẽ buộc Quốc hội Mỹ phải tiến hành tranh luận nếu như có ít nhất 1 thượng nghị sĩ và 1 hạ nghị sĩ phản đối.
 
Tiếp đến, lưỡng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu. Thế nhưng, theo giới quan sát việc phản đối sẽ rất khó được chấp nhận, nguyên nhân bởi đảng Dân chủ vốn kiểm soát Hạ viện Mỹ và không ít nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã công nhận chiến thắng của ông Biden. 
 
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay gặp khá nhiều sóng gió bởi ông Trump không ngừng nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Dù thất bại trong hàng loạt vụ kiện, nhưng có vẻ đến hiện tại Tổng thống Trump và các nhóm pháp lý vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. 

Tiểu Long