Huyện Đại Lộc chỉ đạo xử lý tin cán bộ thả xe côn đồ, khóa barie nhốt... nạn nhân

06:01 | 20/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) vừa có văn bản chỉ đạo xác minh, xử lý vụ xe Kim Thành chặn đường mỏ cát Ngọc Kinh Đông.

Ngày 19/5, UBND huyện Đại Lộc cho biết, Phó chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Mẫn vừa ký văn bản chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp Phòng TN&MT Đại Lộc, các đơn vị chức năng, UBND xã Đại Hồng kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc xe ô tô tải BKS 92C-120.79 của Công ty TNHH TM&DV vận tải Kim Thành (gọi tắt Công ty Kim Thành, trụ sở xã Đại Hồng, Đại Lộc) chặn xe, cản trở hoạt động của mỏ cát thôn Ngọc Kinh Đông (Xã Đại Hồng).

Huyện Đại Lộc chỉ đạo xử lý tin cán bộ thả xe côn đồ, khóa barie nhốt... nạn nhân - ảnh 1

Công văn chỉ đạo xử lý vụ việc của UBND huyện Đại Lộc

Đồng thời, giao Phòng TNMT huyện kiểm tra, báo cáo UBND huyện về việc khóa barie mỏ cát. Theo ông Mẫn, công an huyện, Phòng TNMT Đại Lộc khẩn trương thực hiện và báo cáo huyện trước ngày 25/5 tới.

Trước đó, ông Hồ Hoàng Phúc, Phó giám đốc Công ty CP Trường Lợi (chủ mỏ cát thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, Đại Lộc) có đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Đại Lộc và Đơn trình báo hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự liên quan vụ việc bị xe Kim Thành chặn đường, cản trở hoạt động mỏ ngày 5/5, lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Công an huyện Đại Lộc.

Theo ông Phúc, vụ việc xảy ra vào 17 giờ 33 phút ngày 5/5, ngay trước giờ đóng barie để dừng hoạt động mỏ cát công ty theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam (trước 18 giờ, từ tháng 1 đến tháng 9 dương lịch), một thanh niên đánh xe tải BKS 92C-120.79 của Công ty Kim Thành vào mỏ và dừng ngay giữa đường dân sinh, đóng cửa bỏ đi, để chặn 5 xe chở cát của khách hàng đang lưu thông từ dưới mỏ ra phía quốc lộ để mỏ ngừng hoạt động theo thời gian quy định.

Dù chiếc xe chặn đường vào mỏ vẫn ở hiện trường, nhưng khoảng 20 giờ cùng ngày, đoàn liên ngành huyện, do ông Lê Văn Tuân – Phó phòng TN&MT huyện phụ trách không lập biên bản vụ việc, không thông báo lỗi hay các biên bản niêm phong, bất ngờ.... khóa barie mỏ.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe tải 92C-120.79 được mở barie (đã bị liên ngành khóa) cho ra ngoài, nhưng 5 xe của khách hàng bị giữ lại. Nhiều chủ xe lo sợ hư lốp, hư hại phương tiện nên đã đổ cát xuống mỏ, gây thiệt hại lớn về hợp đồng.

Từng bị giám đốc Kim Thành điều xe đến hủy hoại tài sản

Theo ông Phúc, đây không phải lần đầu tiên, phía Kim Thành đến gây rối, gây thiệt hại cho hoạt động tại mỏ. Trước đó, ngày 1/3/2019, dù đang trong thời hạn mỏ cát thôn Ngọc Kinh Đông của Công ty CP Trường Lợi tạm dừng hoạt động (6 tháng), nhưng ông Nguyễn Thành Trung (SN 1981, trú Đại Hồng), giám đốc Công ty Kim Thành cho xe vào mỏ với mục đích xúc cát.

Phát hiện sự việc, quản lý mỏ cát cho người và xe múc ra chắn đường, ngăn ông Trung vào khai thác trái phép. Không những không chấp hành, ông Trung yêu cầu nhân viên điều khiển xe múc của công ty vào hiện trường, và tự mình lên điều khiển, đánh lái gàu múc đập phá xe của Công ty Trường Lợi. Hậu quả, xe múc của mỏ cát bị hư hỏng, thiệt hại theo giám định gần 30 triệu đồng.

Huyện Đại Lộc chỉ đạo xử lý tin cán bộ thả xe côn đồ, khóa barie nhốt... nạn nhân - ảnh 2

Trước đó Công ty Kim Thành đã từng đập phá xe của Công ty Trường Lợi và bị Khởi tố vụ án"Cố ý làm hư hỏng tài sản" - Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Ngày 17/04/2019, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đại Lộc ra Thông báo Khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 liên quan vụ việc ông Nguyễn Thành Trung. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ vụ việc bàn giao cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện để truy tố, xử lý theo trình tự tố tụng.

Trao đổi với PV, ông Trung xác nhận, cho xe 92C-120.79 của công ty ra dừng giữa đường, để ngăn không cho các xe tải khác chở cát ra ngoài vì sợ “ăn trộm”.

Tìm hiểu PV, ngoài đại diện pháp luật Công ty Kim Thành, ông Nguyễn Thành Trung còn đại diện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phúc Thành Đạt, Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung (cùng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc)… chuyên hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, thời gian qua qua, các đơn vị này bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý nhiều vi phạm. Trong đó, Kim Thành vừa bị lực lượng TTKS của Công an Thừa Thiên-Huế xử lý vi phạm chở hàng vượt chiều cao cho phép, chở cát rơi vãi…

Mới đây, UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các ngành đi kiểm tra, xác minh, báo cáo huyện trước ngày 21/5 liên quan phản ánh dự án nạo vét hồ chứa nước Khe Bò (Đại Hồng, Đại Lộc) do UBND xã Đại Hồng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH đầu tư - phát triển Phúc Thành Đạt thi công, nhưng thay vì chở cát nạo vét đến các điểm phê duyệt, các cơ quan truyền thông điều tra, ghi nhận, nhiều xe tải logo K.T (Công ty Kim Thành) chở ra các dự án ở Huế trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua.  

Huyện Đại Lộc chỉ đạo xử lý tin cán bộ thả xe côn đồ, khóa barie nhốt... nạn nhân - ảnh 3

Dự án nạo vét lòng hồ chứa nước Khe Bò ở huyện Đại Lộc nhiều xe tải logo K.T (Công ty Kim Thành) chở ra các dự án ở Huế trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua -Ảnh: Đông Duy

Ngày 1/7/2011, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung vì hành vi khai thác lậu than đá.

Trao đổi với PV, Luật sư Mai Quốc Việt, Công ty Luật FDVN (trụ sở Đà Nẵng) nhận định, qua thông tin vụ việc cho thấy, vụ việc xe Kim Thành chặn đường ngày 5/5 vừa qua có dấu hiệu lặp lại hành vi vi phạm pháp luật. Và có nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

“Do vậy, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo ANTT, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn...” - Luật sư Việt nói.

Tạp chí Doanh nhân Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.