Iran có kế hoạch tăng công suất sản xuất dầu thô lên 5,7 triệu thùng/ngày

Nguyễn Trường 08:40 | 07/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC), ông Mohsen Khojasteh-Mehr cho biết Iran có kế hoạch tăng công suất sản xuất dầu thô của nước này lên 5,7 triệu thùng/ngày trong 8 năm tới.

Giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC), ông Mohsen Khojasteh-Mehr cho biết Iran có kế hoạch tăng công suất sản xuất dầu thô của nước này lên 5,7 triệu thùng/ngày trong 8 năm tới. 

Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm tới cảng dầu Kharg Island, ông Khojasteh-Mehr nói rằng kế hoạch tăng công suất sản xuất dầu thô của Iran đòi hỏi phải tăng công suất của các cơ sở xuất khẩu.

Ông Khojasteh-Mehr lưu ý công suất của cảng dầu Kharg Island cũng có thể được tăng gấp đôi trong trường hợp cần thiết. Theo NIOC, công suất sản xuất dầu thô của Iran hiện ở mức 3,8 triệu thùng/ngày.

Hồi tháng 11/2021, Bộ Dầu mỏ Iran thông báo nước này đang triển khai các kế hoạch để tăng công suất sản xuất dầu thô lên gần 4 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2022, trở lại các mức trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran vào năm 2018.

Trong dự thỏa ngân sách năm 2022 (bắt đầu từ ngày 21/3/2022 theo lịch Iran), Tehran đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện hoạt động sản xuất dầu khí và phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước nhằm tăng sản lượng dầu thô lên 3,952 triệu thùng/ngày.

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu thô của Iran trong tháng 3/2022 đạt 2,546 triệu thùng/ngày, tăng 7.000 thùng so với tháng trước đó. Báo cáo của OPEC cho hay sản lượng dầu thô trung bình của Iran trong quý I/2022 đã ở mức 2,528 triệu thùng/ngày, tăng 56.000 thùng/ngày so với quý cuối cùng của năm ngoái.

Về hoạt động sản xuất khí đốt, NIOC cho hay giai đoạn 11 của dự án phát triển mỏ khí South Pars khổng lồ của Iran dự kiến sẽ đạt sản lượng 14 triệu mét khối khí đốt/ngày vào cuối năm nay (kết thúc vào ngày 20/3/2023 theo lịch Iran).

Mỏ South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, với trữ lượng ước vào khoảng 14.000 tỷ m3 khí đốt và 18 tỷ thùng khí ngưng tụ. Mỏ South Pars nằm trong vịnh Ba Tư, trên đường biên giới chung giữa Iran và Qatar.

Mỏ này thuộc sở hữu chung của hai nước với tổng diện tích 9.700 km2, trong đó 3.700 km2 nằm trong vùng lãnh hải của Iran ở vịnh Ba Tư và 6.000 km2 nằm trên hải phận của Qatar.