Khu biệt thự khổng lồ của Bill Gates: Quá hoành tráng - quá khó bán

06:06 | 23/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nằm bên bờ hồ Washington gần Seattle, Xanadu 2.0 là viên ngọc quý nhất trong bộ sưu tập bất động sản của tỷ phú Bill Gates. Tuy nhiên nếu đưa ra thị trường thì sẽ rất khó bán, vì quá hoành tráng.

Dinh thự khổng lồ rộng hơn 6.100 mét vuông tại Seattle là nơi ở của Bill Gates và Melinda, từng khiến bà Melinda cảm thấy “khủng hoảng” khi mới cưới và về đây sinh sống.

Giờ đây khi cặp vợ chồng tỷ phú nổi tiếng đã làm thủ tục ly dị, nếu như dinh thự này được đưa ra thị trường bất động sản, họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm người mua.

Với diện tích hơn 6.100 mét vuông - quy mô không kém Nhà Trắng - kèm một căn phòng rộng chỉ để trẻ chơi bạt nhún, và mức giá khoảng 130 triệu USD, nhiều nhà môi giới bất động sản than khó bán dinh thự này.

Khu biệt thự khổng lồ của Bill Gates: Quá hoành tráng - quá khó bán - ảnh 1

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly dị sau 27 năm chung sống

Ernie Carswell của Douglas Elliman, một công ty môi giới trụ sở tại Los Angeles với hơn 25 năm bán những bất động sản xa hoa nhất và đắt nhất thành phố này nói: “Tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng với ngôi nhà này. Chủ nhân của nó quá giàu có, và đều là những người được tôn trọng trên thế giới”.

Ông nói: “Họ có một ngôi nhà tuyệt vời. Nhưng giờ nếu nó được giao bán, thì đúng là bài toán khó cho các nhà môi giới”.

Dinh thự này được đặt tên là Xanadu 2.0, mặc dù trong hồ sơ thì được gọi đơn giản hơn là Dinh thự Gates. Đây là nơi ở chính của vợ chồng Bill Gates.

Nằm bên bờ hồ Washington gần Seattle, Xanadu 2.0 là viên ngọc quý nhất trong bộ sưu tập bất động sản khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD của vợ chồng Bill Gates.

Nhà sáng lập Microsoft từng tâm sự trên Reddit vào năm 2019: “Tôi có một ngôi nhà đẹp. Nó có một căn phòng để chơi bạt nhún, để các con tôi giải tỏa năng lượng”.

Thông tin chi biết về ngôi nhà như một pháo đài này chỉ được tiết lộ dần theo thời gian, mỗi nơi một chút.

Một thực tập sinh tại Microsoft từng được tới nơi này vào năm 2007 ghi lại: “Lối xe vào nhà của ông Bill như lối vào công viên kỷ Jura vậy, dài, lộng gió, xuống sâu và um tùm cây cối”.

Khu biệt thự khổng lồ của Bill Gates: Quá hoành tráng - quá khó bán - ảnh 2

Xanadu 2.0 là viên ngọc quý nhất trong bộ sưu tập bất động sản khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD của vợ chồng Bill Gates

Tất nhiên dinh thự này phục vụ đủ các nhu cầu hưởng thụ, nghỉ ngơi, sinh hoạt của chủ nhân: phòng spa, bể bơi, phòng tập thể dục được lát bằng đá lấy từ đỉnh núi ở Tây Bắc Thái Bình Dương, một dòng suối cho cá hồi và các loài cá khác.

Bể bơi nằm ở một tòa nhà riêng rộng hơn 360 m2, có thiết kế độc đáo cho phép bơi bên dưới tường kính để di chuyển ra phía hành lang bên ngoài. Mọi thiết bị trong nhà đều được trang bị công nghệ cao, từ hệ thống cảm biến cho đến thắp sáng…

Diện tích đồ sộ của Xanadu 2.0 hiện nay đang vượt xa tất cả các bất động sản đang có mặt trên thị trường bang Washington.

Trang Mansion Global đã nhận định, một ngôi nhà được xây theo thiết kế của chủ nhân, rộng nhất và xa hoa nhất khu vực thì có thể sẽ rất khó bán.

Dinh thự tại Chicago của cựu ngôi sao NBA, Michael Jordan là ví dụ điển hình.

Với diện tích hơn 5.200 mét vuông, nhà của Jordan rộng gấp 3 lần những ngôi nhà rộng nhất khác trong khu vực và được thiết kế đặc biệt phù hợp với sở thích và lối sống của chủ nhân. Vì thế, có một sân bóng rổ tiêu chuẩn, một hồ bơi vô cực.

Ban đầu huyền thoại bóng rổ rao bán với giá 29 triệu USD vào năm 2012 và đến nay biệt thự này vẫn đang ở trong danh sách chào bán với cái giá thấp hơn nhiều: 14,8 triệu USD.

Trong trường hợp ngôi nhà của Bill Gates, ông Carswell cho biết: “Ngôi nhà sẽ chỉ hấp dẫn được một số rất ít ỏi khách hàng có người giúp việc phục vụ. Bạn phải có đủ khả năng để duy trì một diện tích hơn 6.000 mét vuông. Ai sẽ đi quét dọn và lau chùi bụi bặm chứ?”.

Năm ngoái, Bill Gates đã trả 1,13 triệu USD tiền thuế bất động sản cho Xanadu 2.0.

Và cuối cùng, các chuyên gia về bất động sản nhận định, nếu Bill Gates hay bà Melinda muốn bán nó, ít khả năng họ sẽ rao bán công khai mà sẽ chỉ chào bán trong phạm vi hẹp. Vì họ biết những ai có đủ tiền để mua.

T.T

Xem thêm: Tỷ phú Bill Gates trú tại CLB golf siêu xa hoa trong nhiều tháng nhằm tránh “bão ly hôn”