Michigan xác nhận ông Biden thắng, GSA kích hoạt chuyển giao quyền lực

11:11 | 24/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội đồng bầu cử Michigan đã thông qua kết quả bầu cử, tuyên bố ông Biden thắng ở bang này. Cùng thời điểm GSA kích hoạt chuyển gia quyền lực khiến nhân viên Nhà Trắng ngỡ ngàng.
Rạng sáng ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng bầu cử Michigan đã thông qua kết quả bầu cử tại bang này. Hội đồng bầu cử tuyên bố ông Joe Biden là người chiến thắng. 
 
Được biết, Hội đồng bầu cử bang Michigan gồm 2 ủy viên thuộc Đảng Dân chủ và 2 ủy viên thuộc đảng Cộng hòa. Tiểu bang này có 16 phiếu đại cử tri và đã từng bỏ phiếu cho ông Donald Trump vào năm 2016, giúp ông rộng cửa vào Nhà Trắng.
 
Ông Norm Shinkle - ủy viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu trắng trong khi 3 ủy viên khác bỏ phiếu thuận. Điều này đồng nghĩa với việc ông Biden thắng ông Trump với cách biệt 154.000 phiếu. 
 
Quá trình xác nhận kết quả ở bang này diễn ra hết sức kịch tính. Việc xác nhận lại kết quả tại hạt Wayne đông dân nhất Michigan đã dẫn những người theo dõi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
 
Trước đó, truyền thông Mỹ khẳng định, ông Biden đăc cử Tổng thống, song ông Trump tuyên bố không chấp nhận thua cuộc. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp một loạt đơn kiện tại các bang chiến trường như Michigan, Pennsylvania, Georgia. Tuy nhiên, ông Trump nhận lại hàng loạt thất bại sau khi nộp đơn.
 
Michigan xác nhận ông Biden thắng cử
Ông Biden chính thức thắng ở bang Michigan
 
Ở một diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trên Twitter rằng ông đã yêu cầu bà Emily Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) và đội ngũ của mình chuẩn bị cho việc chuyển tiếp. Trong khi đó, nhiều viên chức Nhà Trắng không hề biết trước chuyện này. 
 
Ông Trump đăng trên Twitter vào tối 23/11 như sau: "Nỗ lực của chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ chiến đấu và tôi tin rằng chúng ta sẽ thắng! Dù vậy, vì lợi ích cao nhất của đất nước, tôi đã đề nghị Emily và đội ngũ của bà làm những gì cần làm trong phạm vi quy chuẩn ban đầu, và tôi đã yêu cầu đội ngũ của mình làm điều tương tự".
 
Một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cho biết, họ không hề biết về lá thư bà Murphy gửi ông Biden về quá trình chuyển giao quyền lực cho đến khi đọc được thông tin trên CNN. Tuy nhiên, họ khẳng định sẽ bắt đầu hợp tác với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden để quá trình này diễn ra suôn sẻ. 
 
Mãn nhãn với địa điểm ông Biden dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ
 
 
Hương Quỳnh