Mỹ dự báo Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ

10:53 | 11/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong năm 2021 Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn so với năm 2020.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa đưa ra dự báo Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo năm 2021, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ và dự trữ lương thực trên thế giới trong năm nay tiếp duy trì ở mức cao. Theo tính toán của USDA, sản lượng gạo toàn cầu năm 2021 ước đạt khoảng 44,79 triệu tấn, tăng 1% so với năm ngoái.

Một số thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường nhập khẩu gạo là Philippines tăng 13%, Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) tăng 9,1%, Ghana tăng 5,6% và Liên minh châu Âu (EU) tăng 2,1%.

Trung Quốc sẽ vẫn là nước nhập khẩu gạo nhiều nhất trong năm nay với 2,9 triệu tấn, sau đó là EU và Philippines. Đây đều là những thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, về xuất khẩu gạo, USDA dự báo Ấn Độ tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới với sản lượng dự kiến là 15,5 triệu tấn; tăng 940.000 tấn so với năm 2021; tiếp theo là Việt Nam với 6,4 triệu tấn, tăng 233.000 tấn; đứng thứ ba là Thái Lan với 6,1 triệu tấn, tăng gần 400.000 tấn.

Mỹ dự báo Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2

Năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo với sản lượng 6,25 triệu tấn

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy, trong tháng 4 năm 2021, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,89 triệu tấn, trị giá 1,01 tỷ USD giảm 10,8% về lượng nhưng tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, năm 2020, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, với 6,25 triệu tấn, bỏ xa Thái Lan với  5,27 triệu tấn. Trong năm 2021, Việt Nam vẫn có cơ hội giữ vị trí này, bởi Bộ Thương mại Thái Lan chỉ đặt ra mục tiêu xuất khẩu gạo của nước này trong năm nay đạt khoảng 6 triệu tấn, trong khi Việt Nam vẫn có thể giữ được mức xuất khẩu ít nhất là tương đương với năm 2020.

Năm ngoái, ngành lúa gạo Việt Nam cũng đã đạt được 2 mục tiêu lớn do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ra khi an ninh lương thực được bảo đảm tuyệt đối trong năm 2020, vừa tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu gạo nói riêng, giúp người dân tiêu thụ thóc, gạo với số lượng và giá cả tốt nhất.

Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với đó, người nông dân và các thương nhân xuất khẩu gạo cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ..

H.A

Xem thêm: Xuất khẩu gạo thu về hơn 1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm