Nghệ An: Tiếp tục lập thêm Bệnh viện Dã chiến số 6 quy mô 450 giường

12:00 | 08/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với quy mô 450 giường bệnh, là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Như vậy, đến nay tỉnh Nghệ An có 6 bệnh viện dã chiến trong đó thị xã Cửa Lò có 4 bệnh viện dã chiến (3456) Nghĩa đàn (1) và Hưng Nguyên (1).

Ngày 7/9, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 6. Bệnh viện này sẽ trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Khách sạn Công Đoàn, thị xã Cửa Lò.

Bệnh viện dã chiến số 6 có quy mô 450 giường bệnh, là bệnh viện dã chiến có quy mô lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Các bệnh viện còn lại chủ yếu quy mô từ 100 đến 300 giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến số 6 sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên môn tại bệnh viện dã chiến này.

Nghệ An hiện là vùng dịch lớn thứ 4 miền Bắc, với 1.718 ca bệnh. Trong số này, vẫn còn gần 1.000 ca bệnh đang được điều trị, 5 bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh viện Dã chiến Số 2 tại Nghĩa đàn hiện đang điều trị  hơn 200 ca nhiễm Covid 19. Tại đây đã có 8 nhân viên y tế bị nhiễm.

Trong số các F0 chưa ra viện, các ca bệnh nặng được điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An) và Bệnh viện dã chiến số 1 (huyện Hưng Nguyên). Phần lớn các bệnh viện dã chiến hiện trưng dụng các nhà khách, khách sạn ở thị xã Cửa Lò.

Tối 7/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 cùng ngày), Nghệ An ghi nhận 28 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong 28 ca ghi nhận vào tối 7/9 tại Nghệ An thì có 12 ca cộng đồng (TP Vinh: 10 ca, Quế Phong: 2 ca), 16 ca là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (5 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 15, huyện Diễn Châu: 8, huyện Quế Phong: 2, huyện Hưng Nguyên: 1, thị xã Cửa Lò: 2.

10 ca cộng đồng ở thành phố Vinh được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần thứ 4.

Xét nghiệm sàng lọc tại thành phố Vinh phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính ở 6 địa phương: TP Vinh: 16, huyện Diễn Châu: 9, huyện Nam Đàn: 8, huyện Quế Phong: 5, thị xã Cửa Lò: 3, huyện Hưng Nguyên: 1.

Riêng TP Vinh trong 24 giờ qua ghi nhận 16 ca, trong đó có 10 ca cộng đồng được sàng lọc lần thứ 4 ở 2 xã, phường (Hưng Chính: 8, Lê Lợi: 2).

Đến sáng ngày 08/9, Nghệ An ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID 19, trong đó có 2 ca cộng đồng (TP Vinh 1 và Diễn Châu 1). Như vậy trong 24h qua, Nghệ An ghi nhận 33 ca nhiễm trong đó gần một nửa phát hiện trong cộng đồng, số còn lại được cách li từ trước.

Trước đó, một gia đình 5 người tại xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong) dương tính với COVID-19.

Đến nay, đã điều tra truy vết được 115 F1, trong đó có 35 người tiếp xúc gần; 65 học sinh. Ngoài các F1 ở trên địa bàn, còn có các địa phương: Nhôn Mai, Mai Sơn (huyện Tương Dương), Hữu Khuông (huyện Kỳ Sơn). Được biết, xã Tri Lễ có địa bàn rộng, dân cư tương đối đông có 2116 hộ, 10.645 nhân khẩu.

Cách li theo chỉ thị 16 toàn bộ xã biên giới Tri lễ và áp dụng cao hơn một mức so với chỉ thị 16 tại Xóm chợ xã Tri Lễ

Ngay sau khi phát hiện có ca cộng đồng tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh đã có mặt tại khu vực xã Tri Lễ, kiểm tra và chỉ đạo sát sao. Tại cuộc họp mới đây nhất, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Nghệ An đã thống nhất áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn xã Tri Lễ riêng xóm Chợ áp dụng cao hơn một mức so với chỉ thị 16.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.746 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 821 BN. Lũy tích số BN tử vong: 5 BN. Số BN hiện đang điều trị: 920 BN.

Trong khi đó, tại Nghệ An đến nay đã tiêm được hơn 200.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Cụ thể, có tổng số 132.864 người đã được tiêm vắc-xin, trong đó có 67.148 người tiêm đủ 2 mũi, số còn lại mới chỉ một mũi. Trong khi tỉnh Nghệ An có hơn 2,3 triệu người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tỷ lệ người dân tại Nghệ An được tiêm vaccine tương đối thấp, hiện chỉ đạt 8,63%.

Tỷ lệ số người đã được tiêm ít nhất một mũi so với tổng số dân từ 18 tuổi trở lên ở Nghệ An hiện chỉ đạt 8,63%. Là tỷ lệ thấp nhất cả nước vào thời điểm hiện tại. Các địa phương có tỷ lệ này cao là TP HCM là 94,02%, ở Bình Dương là 73,28%, ở Hà Nội là 56,45%... Các tỉnh lân cận Nghệ An cũng có tỷ lệ rất thấp, như Thanh Hóa chỉ đạt 9,48%, Hà Tĩnh là 15,11%...