Theo báo The Nation (Thái Lan), Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một nền kinh tế đang lên của châu Á, với khả năng sớm vượt Thái Lan trên nhiều phương diện.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, kết quả thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng 68,6% so cùng kỳ năm 2021. Việc thu thuế chuyển nhượng bất động sản tăng cao sau khi Bộ Tài chính yêu cầu siết chặt tình trạng bán nhà hai giá.
Theo hãng sản xuất máy bay Boeing, đại dịch COVID-19 đã không thay đổi cơ bản triển vọng tăng trưởng dài hạn của hàng không thương mại, với dự báo số lượng máy bay sẽ tăng 82% cho đến năm 2041.
Một số người đang tìm cách chứng minh rằng nền kinh tế thế giới có thể vận hành trơn tru chỉ với năng lượng tái tạo, ruồng bỏ nhiên liệu hóa thạch. Niềm tin này đang phớt lờ những chi phí và hệ lụy liên quan đến phát triển năng lượng sạch. Trên hết, hãy nhớ rằng mặt trời không phải lúc nào cũng sáng và gió không phải sẽ luôn thổi.
Trao đổi với Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho biết: “Tham nhũng là căn bệnh đặc trưng của Nhà nước, về bản chất nó là: lợi dụng quyền lực công để mưu cầu lợi ích riêng. Như vậy tham nhũng có thể có cả trong bộ máy công quyền và đồng thời cũng liên quan đến khu vực ngoài Nhà nước”.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2021 là 6,5%, tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm phải đạt trên 7%. Đây là thách thức không nhỏ trong khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp...