Nguyên nhân chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

09:29 | 14/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi làm việc với các Sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế để nghe báo cáo kết quả giải quyết vướng mắc và bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Để hoàn tất việc giải phóng mặt bằng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhằm đáp ứng tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân sớm di chuyển, bàn giao mặt bằng dứt điểm, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.
 
Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 31/3/2021 công tác giải phóng mặt bằng Cao tốc trên địa bàn tỉnh đạt 99,62%, tuy nhiên hiện còn lại một số đoạn rải rác trên tuyến vẫn chưa được bàn giao.
 
Nguyên nhân chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn - ảnh 1
Quá trình thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế
 
Nguyên nhân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng chủ yếu như một số hộ dân chưa thống nhất theo phương án bồi thường giá đất, tài sản trên đất và cấp đất hộ phụ; dân đang đợi làm xong nhà tại các khu tái định cư mới di chuyển; Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài ảnh hưởng đến việc triển khai di dời công trình hạ tầng kĩ thuật.
 
Ông Hồ Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn trên địa bàn huyện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do vướng mắc đến việc người dân chưa nhận tiền đền bù, đồng thời chuyển đến nơi khách sinh sống. Vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn do thiếu sự hợp tác.
 
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Sớm bàn giao mặt bằng sạch cũng như đảm bảo điều kiện mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công. Đối với những hộ dân đã nhận tiền đền bù, chưa di chuyển để bàn giao mặt bằng.
 
Nguyên nhân chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn - ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với các sở, ban ngành liên quan đến việc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
 
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị chính quyền địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền để sớm di chuyển, bàn giao mặt bằng dứt điểm, tránh kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án.
 
Được biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên - Huế (trên 61 km). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 9/2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
 
Tố Nhã - Vũ Hoàng