Ô tô Indonesia giá chỉ hơn 270 triệu đồng/chiếc đổ bộ vào Việt Nam

18:17 | 16/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ô tô nhập khẩu từ Indonesia được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng vì giá cạnh tranh, thiết kế bắt mắt.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu 12.670 ô tô các loại với tổng kim ngạch đạt 256 triệu USD, trị giá bình quân gần 20.200 USD/xe (chưa tính thuế). Tính chung 9 tháng đầu năm nay, sản lượng xe nhập từ thị trường này là 24.820 xe, tổng kim ngạch đạt gần 310 triệu USD.

Cụ thể, trong tháng 9, Việt Nam tiếp tục nhập khẩu nhiều ô tô nhất từ Thái Lan với 6.500 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch 132 triệu USD. Đứng thứ hai là Indonesia, số lượng nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 9 là 4.574 xe, tổng kim ngạch hơn 55 triệu USD.
 
Ô tô Indonesia giá chỉ hơn 270 triệu đồng/chiếc đổ bộ vào Việt Nam - ảnh 1
Các mẫu xe ô tô nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan với giá siêu rẻ đổ bộ vào Việt Nam nửa đầu năm 2020. Ảnh: Kinh tế & Tiêu dùng

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng vì giá cả cạnh tranh, thiết kế bắt mắt, chỉ vào khoảng 12.112 USD/xe, tương đương khoảng 279 triệu đồng/chiếc (chưa tính thuế, phí).

Trong khi đó, xe nhập từ Thái Lan trong tháng 9 có trị giá bình quân 20.200 USD/xe, tương đương khoảng 460 triệu đồng (chưa tính thuế).

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, cả nước nhập khẩu gần 66.500 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch gần 1,5 tỷ USD, giảm 37% về sản lượng và giảm 38% về trị giá so với cùng kỳ 2019.
 
Ô tô Indonesia giá chỉ hơn 270 triệu đồng/chiếc đổ bộ vào Việt Nam - ảnh 2
Toyota Wigo, một trong những sản phẩm nhập khầu từ Indonesia

Trước đó, vào tháng 7, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam vẫn tăng dù COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, gần 4.800 ôtô nguyên chiếc các loại được nhập về với tổng kim ngạch xấp xỉ 108 triệu USD, tăng 34% về sản lượng, 10% giá trị so với tháng 6.

Ngoài ôtô các loại, doanh nghiệp Việt cũng nhập gần 347 triệu USD linh kiện, phụ tùng ôtô từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, tăng 68 triệu USD so với tháng 6.
 
Hải Yến