Ông Lê Viết Hiếu làm Phó Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình

Đông Bắc 08:51 | 11/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc Xây dựng Hoà Bình vào tháng 7, ông Lê Viết Hiếu đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của tập đoàn.

 

 Ông Lê Viết Hiếu ngồi ghế Phó chủ tịch HĐQT HBC. Ảnh TT .

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực làm Phó Chủ tịch công ty kể từ ngày 9/8.

Tháng trước, ông Hiếu đã được HĐQT thông qua miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Xây dựng Hoà Bình kể từ ngày 23/7.

Ông Lê Viết Hiếu sinh năm 1992 và là con trai của ông Lê Viết Hải , Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình. Ông Hiếu có trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp Trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Ông gia nhập Xây dựng Hoà Bình từ cuối năm 2016 với vị trí Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài. Từ tháng 4/2018 - 4/2019, ông lên làm Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài.

Từ tháng 5/2019 - 3/2020, ông Hiếu là Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của Xây dựng Hòa Bình. Sau đó, ông Hiếu lên làm thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc của tập đoàn từ 4/2020 - 7/2020.

Từ tháng 7/2020, ông giữ vị trí Tổng Giám đốc thay bố mình là ông Lê Viết Hải cho tới ngày 23/7 năm nay.

Tính tới cuối tháng 6, ông Hiếu nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu HBC, tương đương tỷ lệ 0,46% vốn. Còn bố của ông Hiếu là ông Hải nắm giữ 15,84% cổ phần tại Xây dựng Hoà Bình.

Hiện tại, ngoài vị trí tổng giám đốc của ông Lê Viết Hiếu , ban điều hành của HBC còn có 6 phó tổng giám đốc gồm ông Trương Quang Nhật, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Dương Đình Thanh, ông Nguyễn Hùng Cường, ông Hồ Ngọc Phương và ông Đinh Văn Thanh.

Về ban quản trị, ngoài ông Lê Viết Hiếu với vị trí phó chủ tịch, ban quản trị HBC còn 7 thành viên khác là ông Lê Viết Hải (chủ tịch), ông Phan Ngọc Thạch (thành viên), ông Lê Quốc Duy (thành viên), ông Park Seok Bae (thành viên), ông Nguyễn Tường Bảo (thành viên độc lập), ông Nguyễn Công Phú (thành viên độc lập) và ông Dương Văn Hùng (thành viên độc lập).

Được biết, việc biến động nhân sự cấp cao của HBC diễn ra trước thềm ĐHCĐ bất thường của tập đoàn này. Theo đó, tại ĐHCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 24/8 tới đây, tập đoàn sẽ trình bày chiến lược kinh doanh của tập đoàn trong 10 năm tới với mục tiêu đạt doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của HBC đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của HBC giảm 14% so với cùng kỳ xuống 50 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 7.063 tỷ đồng doanh thu thuần và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và giảm 10% so với cùng giai đoạn 2021.

Trong năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 17,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.