Ông lớn sản xuất khí hóa lỏng của thế giới lên kế hoạch nối lại hoạt động

Tiến Anh 09:12 | 09/04/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thị trường LNG toàn cầu đứng trước tín hiệu tích cực khi Qatar đang nỗ lực nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy lớn nhất thế giới.

Theo Bloomberg, Qatar đang huy động các kỹ sư và công nhân để nối lại sản xuất tại nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, sau lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tình hình an ninh cải thiện cho phép khôi phục một phần hoạt động, trong khi cơ sở đang được bảo trì trước khi khởi động lại theo kế hoạch. Các nguồn tin cho biết một số hoạt động sản xuất có thể được nối lại trong những ngày tới, dù chưa rõ tốc độ tăng sản lượng. Bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào cũng phụ thuộc vào việc các tàu có thể di chuyển qua eo biển Hormuz.

Nhà máy Ras Laffan đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 3, góp phần gây thiếu hụt nguồn cung khí đốt toàn cầu. Thiệt hại do vụ tấn công tên lửa hồi tháng trước đã làm giảm khoảng 17% công suất xuất khẩu hàng năm của Qatar trong thời gian lên đến 5 năm.

Việc khởi động lại các bộ phận tại nhà máy được xem là một cột mốc quan trọng. Toàn bộ nhà máy có công suất sản xuất khoảng 77 triệu tấn LNG/năm.

Giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục giảm sau thông tin trên, có thời điểm giảm gần 20% xuống khoảng 43 euro/MWh trước khi phục hồi một phần.

Đầu tuần này, 2 tàu chở LNG của Qatar đã phải từ bỏ kế hoạch đi qua eo biển Hormuz do không nhận được sự cho phép từ phía Iran.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm mở lại tuyến hàng hải này, các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng và lập trường của hai bên chưa hoàn toàn thống nhất. Tehran cho biết họ đồng ý cho phép đi lại an toàn trong vòng hai tuần, với sự phối hợp của lực lượng vũ trang và trong giới hạn kỹ thuật. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển sẽ được mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.

Qatar là nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ 2 thế giới, chủ yếu xuất khẩu sang châu Á. Theo Oilprice, nhập khẩu LNG vào các nước châu Á tháng trước đã giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Tổng lượng nhập khẩu trong tháng 3 đạt 20,6 triệu tấn, giảm 8,6% so với tháng 3/2025 và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2020.

Xung đột và các cuộc tấn công của Iran đã làm chậm tiến độ hoàn thành các dự án mở rộng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

Ông Saad Sherida Al-Kaabi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành QatarEnergy, đồng thời là Bộ trưởng Năng lượng Qatar, cho biết tác động sẽ lan rộng tới các thị trường tiêu thụ lớn, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Bỉ. Theo đó, Qatar có thể buộc phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng trong thời gian tối đa 5 năm đối với một số hợp đồng LNG dài hạn.