Phá đường dây lô đề qua mạng xã hội “khủng” nhất tại Quảng Bình

14:16 | 28/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đường dây lô đề có số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 1 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình triệt phá. Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngày 27/6, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệu tập 40 người và tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua mạng xã hội cực khủng trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan điều tra, ngày 25/6, Công an TP Đồng Hới huy động 150 cán bộ, chiến sĩ của các xã, phường và các đội nghiệp vụ liên quan, đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm và chỗ ở của các đối tượng cầm đầu 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, gồm: Bùi Thị Thu Hương (SN 1986), Nguyễn Thị Giang (SN 1982 tuổi) và Lê Đình Hiệp (SN 1975 tuổi, cùng trú phường Bắc Lý). 

Phá đường dây lô đề qua mạng xã hội “khủng” nhất tại Quảng Bình - ảnh 1

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Các đối tượng cầm đầu trên tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề qua mạng xã hội như Zalo, Viber và Facebook, cùng với đó là đường dây hàng chục cái đề và thư ký đề. Tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày gần 1,3 tỷ đồng.  

Riêng đường dây do Bùi Thị Thu Hương cầm đầu có tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc khoảng 1,2 tỷ đồng. Theo tài liệu thu thập được, mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới 36 tỷ đồng. Đây là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phá đường dây lô đề qua mạng xã hội “khủng” nhất tại Quảng Bình - ảnh 2

Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây lô đề khủng tại Quảng Bình.

Công an TP Đồng Hới đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và nhiều tài liệu kiên quan khác.

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật. 

Trước đó, vào đầu tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc với sự tham gia của hơn 50 đối tượng với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 500 triệu đồng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Liên quan đến vụ án,  đối tượng Võ Thị Thùy Giang (SN 1982, trú tại TP Đồng Hới); Châu Ngọc Sơn (SN 1993, trú tại huyện Bố Trạch) và Nguyễn Trung Pháp (SN 1980, trú tại huyện Quảng Ninh) và các thư ký đề khác được triệu tập.

Qua đấu tranh tư tưởng, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận mánh khoé để chơi lô đề là lợi dụng mạng xã hội như Zalo, facebook để nhắn tin thông qua kết quả xổ số miền Trung, miền Bắc và giao dịch thắng thua bằng hình thức gửi tiền qua tài khoản ngân hàng.

 

Minh Tuấn

Xem thêm: Quảng Bình: Bảo hiểm hàng không “chây ì” trả tiền, doanh nghiệp khốn đốn!