Phát hiện thêm 3 ca mắc mới Covid-19 chiều 2/4 ở Quảng Ninh, Tây Ninh và TP.HCM

20:44 | 02/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Bộ Y Tế cho biết, tính đến chiều ngày 2/4, Việt Nam hiện có 2.620 ca bệnh tất cả. Trong đó, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 ở Quảng Ninh, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 165.017 ca, tử vong tăng 3.715 ca. Ở Việt Nam, theo Bộ Y Tế ghi nhận 03 ca mắc mới là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

Ca bệnh 2618 (BN2618) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay VN88 từ Angola, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồng, tỉnh Quảng Ninh và được cách ly ngay trong ngày 31/3/2021. Tới ngày 1/4/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/4/2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Ca bệnh 2619 (BN2619) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là thuyền viên tàu giao hàng, quốc tịch Philippines. Bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên Tàu SKY WIND, di chuyển từ Hàn Quốc tới Việt Nam. Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả của mẫu xét nghiệm lấy ngày 1/4/2021 cho thấy hiện bệnh nhân đã dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 2620 (BN2620) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân trở về Việt Nam theo Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh vào ngày 31/3/2021. Sau đó, bệnh nhân cũng được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 2/4/2021, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được sắp xếp cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu.

Phát hiện thêm 3 ca mắc mới Covid-19 chiều 2/4 ở Quảng Ninh, Tây Ninh và TP.HCM - ảnh 1

Hình ảnh theo dõi số ca mắc mới theo ngày tại Việt Nam của Bộ Y Tế.
 
Như vậy, tổng số người được cách ly vì Covid-19 đến 18h ngày 02/4/2021, trong đó bao gồm người nhập cảnh từ vùng dịch và tiếp xúc gần, lên tới 27.478 người. Cụ thể, 8.110 người đang cách lý tại nhà hoặc nơi lưu trú; 18.870 người cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly và 498 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Tới hôm nay, Hải Phòng đã có 38 ngày và Hà Nội đã có 45 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 10 tỉnh và thành phố khác như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Gia Lai, Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương, Hà Giang, Điện Biên, Hòa Bình cũng vượt qua 48 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Xem thêm: Gần 5 vạn người được tiêm vaccine COVID-19 

Phương Thúy