PNJ lao dốc, dư bán sàn hơn 11 triệu cổ phiếu

Thơ Hoàng 11:17 | 03/07/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 3/7 sau khi cơ quan điều tra công bố thông tin khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) liên quan đến một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về uy tín thương hiệu, hoạt động kiểm định kim cương cũng như tác động của vụ việc đến kết quả kinh doanh đã nhanh chóng phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Theo ghi nhận vào khoảng 10h sáng ngày 3/7, cổ phiếu PNJ giảm kịch biên 6,79% xuống còn 58.700 đồng/cổ phiếu, từ mức giá đóng cửa 63.100 đồng/cổ phiếu của phiên 2/7. Trong đó khối ngoại cũng bán mạnh với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Với mức giảm này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp còn khoảng 32.289 tỷ đồng. So với vùng đỉnh khoảng 97.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, thị giá PNJ hiện đã mất gần 40%, tương ứng giảm khoảng 38.300 đồng/cổ phiếu.

 Cổ phiếu PNJ trắng bên mua trong phiên sáng nay. 

Đáng chú ý, ngay từ đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh khi khối lượng dư bán lên tới hơn 11 triệu cổ phiếu, trong khi bên mua gần như "trắng lệnh". Đây được xem là lượng cổ phiếu chào bán lớn nhất của PNJ kể từ đầu năm đến nay, cao gấp hơn 12 lần khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất (chưa đến 800.000 cổ phiếu/phiên). Diễn biến này cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư sau thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương và việc Giám đốc P-Lab bị khởi tố.

Trước đó, tối 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương. Theo cơ quan điều tra, tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường ước khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do một người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) điều hành. Các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trong số các bị can bị khởi tố có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), công ty thành viên của PNJ, bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Thảo đã cấu kết với các đối tượng khác mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định của Viện Ngọc học Mỹ (GIA) với giá thấp.

Sau đó, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định đá quý, ông Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra nhận định giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị kiểm định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Theo cơ quan công an, hành vi của ông Thảo đã gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm kim cương đang lưu hành trên thị trường.

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư diễn ra ngay khi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương. Theo cơ quan điều tra, tổng doanh thu từ lượng kim cương đã tiêu thụ trên thị trường ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây do một người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ. Ông Thảo bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Thảo đã cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số thực tế không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định của Viện Ngọc học Mỹ (GIA) với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định đá quý, ông bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, đưa sản phẩm ra thị trường để thu lợi.

Cơ quan điều tra cho biết giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hành vi bị cáo buộc của ông Đặng Ngọc Thảo không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động kiểm định đá quý và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm kim cương lưu hành trên thị trường.

Ngay trong tối 2/7, PNJ phát đi thông báo cho biết vụ việc là trách nhiệm pháp lý của cá nhân đang được cơ quan chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

"Công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu", PNJ nêu rõ.

Về lo ngại liên quan đến chất lượng sản phẩm, sáng 3/7 PNJ phát đi thông báo chính thức trên website, cho biết ông Đặng Ngọc Thảo hiện là nguyên Giám đốc P-Lab (tiền thân là PNJ Lab) và khẳng định sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Theo PNJ, toàn bộ kim cương do doanh nghiệp phân phối và được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm định theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời được đối soát với tiêu chuẩn của Viện Ngọc học Mỹ (GIA). Hồ sơ kỹ thuật của từng viên kim cương đều được lưu trữ để phục vụ việc truy xuất khi cần thiết.

Doanh nghiệp cũng khẳng định hệ thống kinh doanh vẫn hoạt động bình thường, các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và quyền lợi của khách hàng vẫn được duy trì đầy đủ.

PNJ một lần nữa nhấn mạnh vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân liên quan. Doanh nghiệp cho biết sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngoài các thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.