Quy hoạch mới mở ra cơ hội `vàng` cho bất động sản Hạ Long

11:39 | 09/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các khu vực xung quanh TP Hạ Long đang đón những làn sóng đầu tư lớn, nhờ quy hoạch mở rộng không gian TP Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2019, thành phố Hạ Long công bố quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với điểm nhấn là phát triển theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối. Quy hoạch mở rộng không gian ra các khu vực lân cận, hướng phát triển đô thị theo hành lang ven vịnh biển.
 
Theo báo Vnexpress ngoài quy hoạch mở rộng không gian TP Hạ Long, Quảng Ninh còn thực hiện quy hoạch xây dựng các cầu Cửa Lục tạo kết nối mạng lưới giao thông liên vùng qua Cao Xanh, Hà Khánh. Trong đó, cầu Cửa Lục 3 với chiều dài 2,85 km, dự kiến được hoàn thành vào 30/4/2021, cùng với cầu Cửa Lục 1, giúp mở rộng không gian đô thị tại phía Bắc.
 
Thành phố biển nhờ đó sẽ sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ từ đường bộ, đường biển, đường hàng không, trọng điểm phải kể đến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, hay sân bay Vân Đồn. Bất động sản Hạ Long cùng với du lịch sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này.
 
Phối cảnh cầu Cửa Lục 1
Phối cảnh cầu Cửa Lục 1
 
Quỹ đất sạch tại trung tâm Hạ Long đang cạn dần, giá cao dẫn đến làn sóng dịch chuyển an cư đến phường Cao Xanh, Hà Khánh. Đây là lý do khiến các chủ đầu tư uy tín phát triển các sản phẩm bất động sản mới. Theo nhận định của giới chuyên môn, cùng với xu hướng dịch chuyển, bất động sản tại Cao Xanh, Hà Khánh sẽ tăng thời gian tới.
 
Trong quy hoạch, Cao Xanh là một trong những khu vực sẽ phát triển hệ thống dịch vụ công cộng, y tế, giáo dục, tăng cường phát triển hệ thống cây xanh tại phía Đông thành phố. Các tuyến ven biển như Hạ Long, Cẩm Phả, Cao Xanh, Hà Khánh, đường ven biển Bãi Cháy, Hùng Thắng, Đại Yên, Hạ Long Xanh sẽ đóng vai trò tạo cảnh quan, phục vụ du lịch với các tiện ích công cộng hiện đại.
 

Cơ hội an cư và đầu tư

 

Nằm ngay trên đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, dự án The Ruby Hạ Long vừa công bố thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và người mua nhà ở thực. Chủ đầu tư cam kết, dự án này sở hữu lâu dài, kỳ vọng bổ sung nguồn cung mới cho thị trường.
 
Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long.Phối cảnh dự án The Ruby Hạ Long

Dự án bao gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng và một tầng hầm, với tầm nhìn hướng thẳng vịnh Cửa Lục. Đơn vị phát triển dự án đã bố trí đến 45 tiện ích hiện đại, khi hoàn thiện sẽ tạo thêm trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cho cư dân tại Hạ Long, cũng như giá trị đầu tư lâu dài cho căn hộ cao cấp ven biển.
 
Theo chính sách bán hàng dự kiến từ đơn vị phát triển MBLand, khách hàng đóng trước từ 222 triệu đồng (25% giá trị căn hộ studio) có thể sở hữu tổ ấm cao cấp ven biển, hình thức lâu dài, dễ dàng chuyển nhượng hoặc khai thác kinh doanh.
 
Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% lên tới 24 tháng. MBLand cho biết giá căn hộ sẽ tăng theo từng giai đoạn khác nhau.
 
Hải An (Theo Vnexpress)
 

ĐỌC NHIỀU