Sao Ta: Lợi nhuận nửa đầu năm tăng 13%, nhiều tín hiệu tích cực trong nửa còn lại

Trang Mai 07:15 | 24/07/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tốc độ tăng giá vốn chậm hơn doanh thu giúp CTCP Tập đoàn Sao Ta (mã: FMC) có lợi nhuận gộp ở mức cao trong nửa đầu năm nay. Do đó, dù không được hoàn tới gần 48 tỷ đồng phí thuế chống bán phá giá như cùng kỳ nhưng doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số.

97% doanh thu từ bán thuỷ sản

Tại BCTC hợp nhất quý II công bố chiều 23/7, FMC ghi nhận doanh thu thuần 1.243 tỷ đồng, tăng 20%, tương đương 210 tỷ đồng so với quý II/2023. Giá vốn tăng với tốc độ chậm hơn giúp lãi gộp đạt hơn 140 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 8,5% lên 11,3%. 

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh lên tới 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ còn được hoàn nhập 9 tỷ đồng. Sau thuế, công ty báo lãi 83 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9%.

 

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu tăng tới 32%, tương đương hơn 660 tỷ đồng. Trong đó doanh thu bán thuỷ sản chiếm trên 97%, còn lại là bán nông sản. Doanh thu tài chính tăng mạnh 30% do lãi từ chênh lệch tỷ giá.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng nửa đầu năm ghi nhận hơn 88 tỷ đồng, tăng gần 6 lần cùng kỳ do 6 tháng 2024 FMC không còn được hoàn nhập thuế chống bán phá giá và chi phí vận chuyển tăng mạnh. 

Sau cùng, lãi ròng đạt 141 tỷ đồng, tăng 13% so với nửa đầu năm 2023. “FMC đi qua nửa chặng đường đầu năm 2024 tuy khá vất vả nhưng bù lại thành quả đáp ứng kỳ vọng”, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT chia sẻ. 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/6/2024, FMC có lượng tiền mặt và tiền gửi gần 490 tỷ đồng, chiếm 20% tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho tăng 45% so với đầu năm, chủ yếu là thành phẩm, hàng gửi đi bán và các nguyên, vật liệu. 

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ vay chiếm 77% nợ phải trả, ghi nhận gần 1.100 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp vay cả bằng USD và VND. Đảm bảo cho khoản vay này là các nhà máy, dây chuyền, hàng tồn kho và cả số tiền gửi ngắn hạn. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết quý II ghi nhận 730 tỷ đồng. 

Kỳ vọng giữ vững tăng trưởng trong cuối năm

Lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng việc tiêu thụ cuối năm 2024 và 2025 đều tăng trưởng so cùng kỳ khoảng 10%-15% tại tất cả thị trường lớn chủ yếu nhờ sản lượng khi giá tiêu thụ chưa cải thiện vì áp lực cung còn quá lớn. Giá bán tại thị trường Nhật tăng nhẹ trong nửa cuối nhờ đồng yên tăng trở lại.

Tình hình thâm nhập thị trường Nhật, FMC coi trọng tập trung phát triển mối quan hệ với các khách hàng lớn đang có nhằm tạo thêm năng lực cạnh tranh cho cả hai bên. Tuy nhiên, FMC vẫn luôn coi trọng tìm thêm đối tác mới. Mối quan hệ đối tác mới ban đầu doanh số còn ở mức trung bình.

Thị phần ở Nhật nửa đầu năm tăng nhẹ so năm 2023, duy trì 40- 45%. Thị trường của công ty tại Nhật chiếm 13%.

Đánh giá giai đoạn phía trước sẽ “nhẹ thở” bởi là lúc nhu cầu thị trường tăng mạnh. Tuy nhiên ông Hồ Quốc Lực cho biết công ty không bao giờ chủ quan, bởi diễn biến kinh tế thế giới khó lường do những biến số tác động cho cả cầu lẫn cung. Đồng thời là những xung đột trên thế giới, ảnh hưởng của nó đến tốc độ phục hồi kinh tế thế giới, lạm phát… Tất cả đều là “ẩn số”. 

Với 2 nguồn cung chính trên thế giới và cũng là đối thủ lớn của ngành tôm Việt nói chung và FMC nói riêng là Ecuador và Ấn Độ, ông Lực đánh giá “không có tin chính thống về tình hình chung, chỉ có thông tin nhỏ giọt, phạm vi địa phương”. Do đó các doanh nghiệp cũng chỉ có thể tập trung vào những lợi thế của mình, rất khó để tìm hiểu đối thủ. Vậy nên “cần sự phối hợp chặt hơn cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp về việc thu thập, xử lý thông tin ngành phạm vi quốc tế”, Chủ tịch FMC đề xuất.  

Giá tôm Việt sẽ khó rẻ bằng Ecuador?

Việc sản xuất tôm giá trị gia tăng (GTGT) của 2 đối thủ cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ được lãnh đạo FMC đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn. Do Ecuador sẽ đối mặt với khan hiếm lao động vì chế biến càng sâu thì năng suất càng thấp. Đồng thời nguồn tôm thương phẩm quá lớn sẽ dễ hư hỏng nếu để lâu nên tỷ lệ sản phẩm này sẽ nhỏ và không có tác động đáng kể lên thị trường. Còn Ấn Độ có ý định làm tôm GTGT từ năm 2015 nhưng hiện vẫn chưa làm được.

FMC cũng thừa nhận giá tôm nguyên liệu khó có thể rẻ bằng Ecuador do chi phí thức ăn chiếm 60% giá thành, chưa kể đất nước này có vị trí địa lý gần nhà cung cấp nguyên liệu thức ăn như bột cá ở Peru và đậu tương ở Brazil. Bên cạnh đó, mật độ nuôi thấp hơn Việt Nam và nguồn nước sạch hơn.

Về mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp, thuế bán phá giá hiện hành (AD) là 0%. Thuế chống trợ cấp (CVD) tạm nộp là 2,84%. Ban lãnh đạo chờ đợi ngày 26/7, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Lúc đó, việc xử lý các vụ kiện trên sẽ dễ thở hơn nhờ sử dụng lý dữ liệu chi phí và doanh thu từ FMC thay vì nước thứ 3.