Singapore mở rộng chính sách thị thực, ra mắt visa mới thu hút nhân tài công nghệ

22:16 | 12/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Singapore mới đây đã quyết định tung ra visa mới để thu hút nhân tài công nghệ nhằm đóng góp cho hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Công bố visa mới

 
Ngày 12/11, theo Reuters, Singapore cho biết nước này sẽ ra mắt một loại work visa (visa làm việc/thị thực làm việc) mới để thu hút các nhân tài mảng công nghệ. Cụ thể, loại work visa này sẽ tạo cơ hội cho những giám đốc điều hành quốc tế của các công ty công nghệ, lĩnh vực các trung tâm kinh tế toàn cầu với mức thuế thấp hi vọng sẽ tăng trưởng trong tương lai.
 
Singapore mở rộng chính sách thị thực với visa mới Tech.Pass
 
Thông qua chương trình có tên là Tech.Pass, Singapore kì vọng có thể thu hút tối đa 500 ứng viên với kinh nghiệm xuất sắc đã đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. 500 giám đốc điều hành có kinh nghiệp có thể nộp đơn xin thị thực thời hạn 2 năm này, cho phép họ tham gia điều hành doanh nghiệp, đầu tư hoặc trở thành giám đốc các công ty có trụ trở tại Singapore và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp. Điều này dự kiến sẽ mang lại làn sóng mới so với các quy định hiện hành tại Singapore, vốn yêu cầu các công ty tự cung cấp và hỗ trợ thị thực việc làm cho những nhân tài họ muốn đưa vào.
 
Singapore mở rộng chính sách thị thực với visa mới Tech.Pass
 
Bộ trưởng Thương Mại Chan Chun Sing cho hay: "Tech.Pass sẽ bổ sung vào lực lượng các nhân tài công nghệ quan trọng sẵn có ở Singapore và tạo đà phát triển để củng cố hơn nữa vị thế của chúng tôi như một trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực". Do đó, thị thực này không dành cho những nhân viên công nghệ tầm trung bởi họ có thể cạnh tranh việc làm với người dân địa phương, điều này đã khiến chính phủ Singapore phải thắt chặt quy chế cấp work visa cho người nước ngoài trong năm 2020.
 
Singapore mở rộng chính sách thị thực với visa mới Tech.Pass
 
Thị thực mới chủ yếu nhắm vào các chuyên gia kỹ thuật và doanh nhân có thành tích tốt, những người có thể mang lại nguồn vốn đầu tư, mạng lưới kinh doanh cũng như bí quyết làm việc để hỗ trợ cho mục tiêu trở thanh trung tâm đổi mới và công nghệ trong khu vực. Động thái này diễn ra do tỷ lệ thất nghiệp tại Singapore đang tăng ở mức cao nhất trong 16 năm qua vì COVID-19, làm dấy lên lo ngại của người dân địa phương về sự cạnh tranh việc làm với người nước ngoài.
 
Những ứng viên nộp đơn xin thị thực mới này phải đáp ứng được ít nhất 2 trong 3 yêu cầu của Tech.Pass, bao gồm phải có mức lương hàng tháng trước đó ít nhất là 20.000 đô la Sing (khoảng 341,3 triệu đồng); có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đứng đầu một công ty công nghệ có giá trị thị trường ít nhất 500 triệu USD hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệp phát triển một sản phẩm công nghệ có khoảng 100.000 người dùng/tháng hoặc doanh thu đạt ít nhất 100 triệu USD, theo Bangkok Post.
 

Nỗ lực thu hút nhà đầu tư quốc tế

 
Theo TTXVN, Singapore tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật công nghệ nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi.
 
Singapore mở rộng chính sách thị thực với visa mới Tech.Pass
 
Tháng 5/2020 vừa qua, hãng logistics DB Schenker (Đức) đã vận hành một khu nhà kho công nghệ cao có địa điểm tại Công viên Logistics Sân bay Singapore ở Changi với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng vốn đầu tư là 163 triệu đô la Sing (SGD). Đây cũng là cơ sở thứ 13 của hãng tại nước này. Công ty start-up công nghệ ByteDance (Trung Quốc) đã đầu tư thêm nhiều tỷ SGD trong 3 năm tới tại Singapore.
 
Theo thống kê, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2020, Singapore đã thu hút 14,3 SGD đầu tư vào tài sản cố định, tương đương với 95% tổng lượng đầu tư cam kết cho cả năm 2019. Trong vài năm gần đây, Singapore đang tăng cường thu hút các công ty công nghệ và nhà đầu tư, bao gồm những công ty toàn cầu như Facebook , Google của Alphabet và những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Tencent và Alibaba...
 
Theo Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore Kiren Kumar, Singapore sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng đầu tư và hoạt động của các công ty nước ngoài trong thời gian tới nhờ môi trường kinh doanh thân thiện, tuân thủ pháp luật chặt chẽ và mối liên kết sâu rộng. Ông Kiren Kumar cũng cho hay, một số công ty lớn sẽ đầu tư vào Singapore trong thời gian tới là Paypal, Rakuten, Twitter, Zoom,...
 
 
 
Linh Chi