Trong năm 2025, các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đổ xô mua vàng nhằm phòng ngừa bất ổn chính sách từ Mỹ cùng những tác động kinh tế tiềm tàng.
Ngân hàng sẽ thu khoảng 2.000 tỷ đồng lợi nhuận từ bán FCCOM và đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 6.800 tỷ đồng năm sau, song song với tăng trưởng tài sản và CASA.
Ngân hàng trung ương các nước hiện đang xem việc kiềm chế giá cả là ưu tiên cao hơn so với việc bảo vệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Năm 2021, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đổ khoảng 30 tỷ USD vào tiền kỹ thuật số, nhiều hơn số vốn đầu tư vào công nghệ mới hơn 10 năm tuổi này trong tất cả các năm trước cộng lại.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19 ở nước này.
Tính từ đầu tháng 12 tới nay, KBNN đã thông báo chào mua 800 triệu USD, tương đương với khoảng 18.400 tỷ đồng sẽ cung ứng vào hệ thống ngân hàng, lớn hơn gấp nhiều lần con số 150 triệu USD và 250 triệu USD trong tháng 10 và tháng 11 trước đó.
Phía ngân hàng cho biết việc nới room ngoại lên 17,5% là tỷ lệ đủ để VPBank có thể phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ sau khi phát hành.