Tân Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm: 24 năm nỗ lực với vị trí lãnh đạo cấp cao Ban điều hành

19:45 | 08/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau nhiều vị trí lãnh đạo, ông Lê Ngọc Lâm chính thức trở thành tân Tổng giám đốc ngân hàng BIDV tháng 3 năm 2021, đối mặt với những thách thức lớn.

“Ghế nóng” Tổng giám đốc BIDV chính thức có chủ tháng 3/2021

Chiều ngày 12/3/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, vào vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng. 

Đồng thời, ngân hàng cũng công bố quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy BIDV đối với ông Lâm. Lễ công bố được diễn ra tại Trụ sở chính 194 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Tên chính thức của BIDV là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tên giao dịch Tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam). Được biết, BIDV là một ngân hàng có lịch sử lâu đời, giữ vị thế hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của ngành tài chính ngân hàng. 

Tính theo tổng khối lượng tài sản và doanh thu năm 2016, BIDV từng trở thành ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam. Năm 2007, theo báo cáo của UNDP, doanh nghiệp này là doanh nghiệp lớn thứ tư Việt Nam.

Đến cuối năm 2020, ngân hàng có tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước là gần 81%, được coi là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ hai hệ thống. Ngoài ra, BIDV còn có cổ đông lớn sở hữu 15% cổ phần là ngân hàng KEB Hana Bank.

Tân Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm: 24 năm nỗ lực với vị trí lãnh đạo cấp cao Ban điều hành - ảnh 1

Ông Lê Ngọc Lâm nhận quyết định trong buổi Lễ công bố bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc BIDV

Ông Lê Ngọc Lâm là ai?

Tân Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm sinh ngày 23/07/1975, tại Hà Nội. Nguyên quán của ông ở xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại, ông đang thường trú tại Xuân đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. 

Ông sinh ra trong gia đình có bố là ông Lê Minh Hương (sinh năm 1947) và mẹ là bà Tô Thị Hộ (sinh năm 1950) cùng với hai người em, trong đó, em gái là bà Lê Thị Mai Huệ (1977) và em trai là ông Lê Anh Tuấn (1980). 

Hiện tại, ông lập gia đình có vợ là bà Lê Thị Phương Hải (1975) và hai người con là Lê Ngọc Mỹ Anh (2004) và Lê Vĩnh Phúc (2012).

Về học vấn, ông Lê Ngọc Lâm sở hữu trong tay bằng Cử nhân ngành Tín dụng của Học viện ngân hàng Hà Nội (từ 1992 - 1996), bằng Cử nhân ngành Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (từ 1995 - 1998) và bằng Thạc sỹ ngành Tài chính - LTTT - Tín dụng của Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (từ 2001 - 2004).

Bắt đầu từ khi 23 tuổi, năm 1997, ông Lâm đã bắt đầu làm việc tại Trụ sở chính BIDV. Suốt thời gian từ một nhân viên trở thành người ngồi vào vị trí lãnh đạo cấp cao của Ban điều hành, ông Lâm đã trải qua nhiều vị trí và gánh trên vai nhiều trọng trách khác nhau.

Từ 1997 - 2002: Chuyên viên Phòng tín dụng - Hội sở chính.

Từ 2002 - 2004: Tham gia chuyên trách Ban dự án Hiện đại hóa.

Từ 8/2004 - 12/2004: Chuyên viên phòng Tín dụng - Ban Tín dụng

Từ 2005 - 2006: Phó trưởng phòng Phòng Tín dụng 2 - Ban Tín dụng

Từ 2006 - 2007: Phó trưởng phòng Phòng pháp chế tín dụng - Ban Tín dụng

Từ 2007 - 2008: Trưởng phòng Phòng pháp chế tín dụng - Ban Tín dụng

Từ 2008 - 2009: Trưởng phòng Quản lý rủi ro Tín dụng 1 - Ban QLRRTD

Từ 2009 - 2010: Phó giám đốc Ban QLRRTD

Từ 2010 - 2012: Phó giám đốc CN SGD1 

Từ 2012 - 2013: Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng

Từ 2013 - 2014: Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp

Từ ngày 15/01/2015: Phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV.

Từ 15/11/2018: Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Ngày 12/3/2021, ông được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Tổng giám đốc BIDV với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm và được Đại hội đồng cổ đông BIDV bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Vậy là, sau thời gian nhận trách nhiệm và vai trò phụ trách ban điều hành kéo dài hơn 2 năm, ông Lê Ngọc Lâm đã chính thức ngồi vào vị trí “ghế nóng” Tổng giám đốc BIDV. Đây cũng là sự kiện chấm dứt chuỗi thời gian mà ngân hàng này để khuyết danh Tổng Giám đốc trong 2 năm vừa qua.

Tân Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm: 24 năm nỗ lực với vị trí lãnh đạo cấp cao Ban điều hành - ảnh 2

Hình ảnh vị Tổng giám đốc quyền lực mới của BIDV

Tân Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm sẽ phải đối mặt thách thức nào?

BIDV thuộc loại doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt. Do đó, trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là với phát triển kinh tế – xã hội, ngân hàng này đóng một vai trò quan trọng.

Ngay tại buổi Lễ công bố, ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chia sẻ mục tiêu mà vị Tân Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cần đạt được sẽ là tăng cường năng lực quản trị điều hành để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 của BIDV. Bên cạnh đó, ngân hàng cần thể hiện tốt hơn vai trò chủ lực, chủ đạo trong thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Bản thân ông Lâm cũng nhận thấy những khó khăn và thách thức mới khi ngồi vào vị trí này. Ông cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt cương vị lãnh đạo, điều hành hoạt động của BIDV của với Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Chấp hành Đảng bộ, qua đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an toàn hiệu quả.

Cụ thể, trong năm 2021, mục tiêu tăng trưởng huy động vốn của BIDV là 12-15% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng. Đây là chỉ số đã điều chỉnh dựa trên diễn biến thị trường và tác động từ dịch Covid-19 có thể xảy ra.

Xem thêm: BIDV tổ chức đấu giá khoản nợ của CTCP Vận tải Dầu khí Mekong

Phương Thúy