Tang lễ 22 chiến sĩ Sư đoàn 337 tại Quảng Trị: Lễ tang được thực hiện theo nghi thức quân đội

08:31 | 22/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lễ viếng, lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 gặp nạn khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai được tổ tại nhà đa năng tỉnh Quảng Trị từ 7h sáng nay.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337, Quân khu 4 (Đoàn 337) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội. 
 
Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7h đến 10h ngày 22/10. Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h cùng ngày tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
 
Tang lễ 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 ở Quảng Trị
Các đoàn thể bắt đầu viếng hương hồn 22 liệt sĩ hy sinh ở Hướng Hóa
 
Theo ghi nhận của Báo Quân đội nhân dân, khoảng 6h26 ngày 22/10 - trước giờ cử hành tang lễ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thắp hương tưởng nhớ, thương tiếc các liệt sĩ. 
 
Cùng thời điểm, thân nhân các liệt sĩ đã có mặt bên cạnh linh cữu. Hình ảnh các cháu bé con của các liệt sĩ cầm di ảnh cha với ánh mắt ngơ ngác khiến nhiều người có mặt trong tang lễ không kìm được nước mắt.
 
Tang lễ 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 ở Quảng Trị
Con thơ cầm di ảnh bố với ánh mắt ngơ ngác khiến nhiều người không kìm được nước mắt
 
Đến 6h58, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ trước sự hy sinh, mất mát quá lớn này.
 
Khoảng 7h23, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng. Đến 7h33, đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị làm trưởng đoàn cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ vào viếng.
 
Đến 7h42, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến ghi sổ tang. Phó Thủ tướng chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất máy không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh...".
 
Tang lễ 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 ở Quảng Trị
Nội dung ghi sổ tang lễ của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
 
Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Hướng Hóa:
 
1. Đại tá, liệt sĩ Lê Văn Quế (SN 1971), Trưởng phòng Hậu cần Kỹ thuật. Quê quán: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 
2. Trung tá, liệt sĩ Phạm Ngọc Quyết (SN 1977), Trợ lý Tổ chức Lao động Tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 22/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.
 
3. Trung tá, liệt sĩ Phùng Thanh Tùng (SN 1979), Trợ lý Tổ chức Lao động Tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
 
4. Thượng úy, liệt sĩ Lê Hải Đức (SN 1989), Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, tỉnh Quảng Bình.
 
5. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Bùi Đình Toản (SN 1970), Lái xe ô tô, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Quỳnh Thiện, Hoàng Mai, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
 
6. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Nguyễn Cao Cường (SN 1977), Nhân viên Văn thư Bảo mật, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 Nghĩa địa dòng họ xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 
7. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978), Nhân viên Văn thư Bảo mật, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 
8. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Lê Đức Thiện (SN 1980), Nhân viên Quản lý, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
 
9. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Trần Quốc Dũng (SN 1984), Nhân viên Nấu ăn, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Cẩm Vĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10/2020 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
10. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Lê Cao Cường (SN 1983), Nhân viên Xăng dầu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa địa gia đình, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
 
11. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Lê Hương Trà (SN 1984), Lái xe ô tô, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa địa dòng họ, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
 
12. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Trần Văn Toàn (SN 1983), Lái xe ô tô, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 
13. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Nguyễn Văn Thu (SN 1984), Lái xe ô tô, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa trang xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 
14. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, liệt sĩ Ngô Bá Văn (SN 1984), Nhân viên Nấu ăn, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rú Nài, tỉnh Hà Tĩnh.
 
15. Trung sĩ, liệt sĩ Lê Tuấn Anh (SN 2000), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 22/10 tại Nghĩa trang thôn Phường Cội, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
 
16. Trung sĩ, liệt sĩ Phạm Văn Thái (SN 1999), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa trang xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 
17. Trung sĩ, liệt sĩ Hồ Văn Nguyên (SN 1998), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 22/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 
18. Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Anh Duy (SN 2000), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào hồi 13 giờ, ngày 23/10 tại Nghĩa trang dòng họ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
 
19. Trung sĩ, liệt sĩ Lê Sỹ Phiêu (SN 1997), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Thuần Thiện, Can Lộc,Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa trang gia đình, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
 
20. Trung sĩ, liệt sĩ Lê Thế Linh (SN 1995), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 22/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.
 
21. Trung sĩ, liệt sĩ Nguyễn Quang Sơn (SN 2001), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 24/10 tại Nghĩa địa gia đình, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 
22. Trung sĩ, liệt sĩ Cao Văn Thắng (SN 2000), Chiến sĩ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch. Quê quán: Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm”. Lễ an táng tổ chức vào ngày 23/10 tại Nghĩa địa dòng họ, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
 
  
Hương Quỳnh (t/h)