Báo cáo công bố mới đây cho thấy quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) của nhóm Dragon Capital đã giải ngân lượng lớn giai đoạn thị trường đảo chiều giảm sâu.
Vào tháng 7, thước đo lạm phát ưa thích của Fed đã tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy cuộc chiến ghìm cương giá cả của các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa thể kết thúc.
Ba hãng hàng không quốc doanh hàng đầu của Trung Quốc – China Southern, Air China và China Eastern đã công bố khoản lỗ lũy kế khoảng 27,4 tỷ USD kể từ năm 2020.
Các chỉ số chính trên Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch 30/8 khi số liệu về hoạt động tuyển dụng trong lĩnh vực tư nhân và dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng tăng lãi suất.
Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (IW), nền kinh tế nước này đang phải chống chịu với môi trường bất lợi. Ngoài các cuộc khủng hoảng địa kinh tế, các cú sốc dai dẳng về chi phí và nhu cầu toàn cầu yếu cũng đang gây ra hậu quả lớn cho nền kinh tế đầu tàu châu Âu. Theo dự báo cho năm nay, kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng nhẹ ở mức 2,5%. Điều này đang khiến lĩnh vực ngoại thương của Đức cảm nhận rõ được những tác động bất lợi.
Trong khi Ngân hàng trung ương Canada (BoC) vẫn tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát ở mức mục tiêu 2%, thì các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng chỉ số thị trường lao động cũng như chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ là những yếu tố quyết định thời điểm dừng chu kỳ thắt chặt và tăng lãi suất.
Theo một số nguồn thạo tin, Trung Quốc sẽ sớm hạ lãi suất đối với các khoản cho vay thế chấp hiện có, trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường nỗ lực vực dậy lĩnh vực bất động sản.
Theo nội dung trong một hồ sơ pháp lý công bố ngày 28/8, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty, cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện loạt điều chỉnh sâu rộng.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 8. Trong đó, cổ phiếu VinFast tiếp tục tăng gần 20%, có lúc chạm mốc vốn hóa hơn 200 tỷ USD.