Lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ đang tiếp tục hạ nhiệt và thị trường tài chính đã có thêm cơ sở để kỳ vọng rằng chi phí sinh hoạt tại Mỹ sẽ đi xuống vào cuối năm nay.
Theo Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ngân hàng trung ương Mỹ chưa bao giờ tuyên bố rằng họ đã "hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất", và lạm phát cao dai dẳng có thể buộc các quan chức tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
Dù giá hàng hóa đã được điều chỉnh phần nào nhờ các chương trình trợ cấp năng lượng của chính phủ nhưng vẫn gây sức ép lên hoạt động tiêu dùng, làm sức mua của các hộ gia đình Nhật Bản sụt giảm.
Theo dữ liệu chính thức được công bố ngày 9/5, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2023 đã tăng với tốc độ chậm hơn so với tháng trước đó, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi không đồng đều sau những hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered của Anh, ông Bill Winters, cho biết nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng “rất mạnh mẽ” và khó có khả năng rơi vào suy thoái.
Các công ty của Mỹ và châu Âu cho rằng lợi nhuận của họ đáng thất vọng là do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm hơn dự kiến, dù nước này mở cửa trở lại đã đưa đến dự báo tăng trưởng lạc quan.
Tháng trước, tập đoàn POSCO, nhà sản xuất thép hàng đầu của Hàn Quốc, đã công bố tầm nhìn mới là trở thành “nhà kinh doanh tiên phong toàn cầu và năng lượng xanh”, với mục tiêu tăng gấp đôi doanh số bán thép “thân thiện với môi trường” vào cuối năm 2023.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự định sẽ tuyên bố trước cuộc họp của G7 rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn ổn định và triển vọng kinh tế toàn cầu hiện đang tốt hơn so với mùa Thu năm ngoái.