Tổng thống Joe Biden hôm 12/9 đã tìm cách hòa giải một cuộc tranh chấp có thể dẫn đến các cuộc đình công đe dọa làm tê liệt mạng lưới tàu hỏa của nước Mỹ, qua đó tổn hại đến nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Nền kinh tế Anh trì trệ trong ba tháng 5-7/2022, do khủng hoảng chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến tài chính hộ gia đình và hoạt động kinh doanh với tốc độ tăng trưởng không như kỳ vọng.
Các nền kinh tế phát triển đang bị ảnh hưởng từ đà tăng giá của đồng USD lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ tương tự như cách đồng tiền này tác động tới các nền kinh tế mới nổi.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng nước này đối mặt với "nguy cơ" suy thoái vì cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể làm giảm tốc tăng trưởng, song bà vẫn bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế quốc gia.
Phân tích kỹ thuật đang trở nên thịnh hành trong giới các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều người cảm thấy bất an về phương hướng của thị trường chứng khoán.
EU đã từ bỏ kế hoạch áp giá trần lên khí đốt của Nga vì nhiều thành viên ở Trung và Đông Âu lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dừng hoàn toàn nguồn cung.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen ngày 11/9 cho biết có "nguy cơ" giá xăng của Mỹ tăng trở lại vào cuối năm nay, khi ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng người Mỹ sẽ lại phải chịu một đợt giá tăng đột biến như từng xảy ra trong mùa Hè này.
Phó Chủ tịch EC nhấn mạnh trong thời gian tới, EU cần một chính sách tài khóa thận trọng, kiềm chế lạm phát nhưng đồng thời giúp đỡ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong bối cảnh khủng hoảng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi người dân cùng chung tay để vượt qua khủng hoảng, đồng thời khẳng định nước Đức sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng.