Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu đang “vắt kiệt” nguồn tài chính của các hộ gia đình bình thường và có thể dẫn tới tình trạng mất điện và đóng cửa nhà máy trong những tuần tới. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo suy thoái đang đến gần.
Theo P/v TTXVN tại Mỹ, thời gian gần đây, một số chuyên trang kinh tế hàng đầu như The Economist, Bloomberg, Wall Street Journal đều có đăng các bài viết ít lạc quan về khả năng kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ thời gian tới.
Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers cho rằng đồng USD hiện vẫn còn dư địa để tăng thêm, đồng thời e ngại rằng các biện pháp can thiệp tiềm năng của Nhật Bản có lẽ sẽ không đảo ngược được cú giảm của đồng yen.
Công ty VNG – bên cung cấp tới 20% nhu cầu khí đốt của Đức, đồng thời là nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga lớn thứ ba ở nước này - sẽ nhận được hỗ trợ của chính phủ.
Tập đoàn sản xuất ô tô Đức BMW đang "bắt tay" với các nhà sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc là CATL và EVE Energy để xây dựng bốn "siêu nhà máy" chế tạo thế hệ pin xe điện mới mạnh mẽ hơn.
Người đứng đầu Công ty Dầu mỏ quốc gia Iraq (SOMO), ông Alaa al-Yasiri, ngày 9/9 đã cho biết Iraq đã nhận được những đề nghị tăng lượng dầu thô xuất khẩu sang châu Á.
Nhà phân tích của công ty tư vấn Energy Aspects nhận định nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc có thể giảm 380.000 thùng/ngày xuống 8,09 triệu thùng/ngày trong năm 2022, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2002.
Hungary cho rằng việc áp giá trần đối với khí đốt Nga sẽ khiến Moskva ngừng cung cấp khí đốt sang châu Âu ngay lập tức và điều này đi ngược lại với lợi ích của Hungary.
Theo giới quan sát, tuy chứng khoán châu Âu đóng phiên 8/9 cao hơn sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng mạnh lãi suất, nhưng đó chỉ là do các nhà đầu tư thấy ECB đang nghiêm túc hơn trong việc chống lại lạm phát - hiện ở mức khoảng 9%.