Ngày 7/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất “5 biện pháp khẩn cấp” mà EU có thể thực hiện để giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng cao và bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp dễ bị tổn thương của châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận cơ hội phát triển kinh tế không cân xứng tập trung ở các thành phố lớn ven biển, song đối với chính quyền ông Biden, các khoản đầu tư đã bắt đầu thay đổi động lực này.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ phải thực hiện một loạt các đợt tăng lãi suất và hy sinh tốc độ tăng trưởng của khu vực trong bối cảnh lạm phát tiếp tục leo thang, chi phí sinh hoạt đang tăng và có nguy cơ tăng cao hơn nữa.
Tỷ phú Bill Ackman, CEO công ty quản lý quỹ đầu cơ Pershing Square, cho rằng nhà đầu tư nên bắt đầu mua cổ phiếu khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định dừng chiến dịch tăng lãi suất.
Ngày 6/9, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai chương trình trị giá 50 tỷ USD để hỗ trợ sản xuất chip nội địa và mở rộng nghiên cứu trong lĩnh vực này.
Các công ty hàng đầu thế giới như Apple, Google, Meta,... đang nỗ lực để chống lại dự luật chống độc quyền được Quốc hội Mỹ đề xuất như một cách nhằm kiềm tỏa sức mạnh và tầm ảnh hưởng của các công ty này.
Khi Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett liên tục bán bớt cổ phiếu BYD, các giả thuyết bắt đầu đặt ra xoay quanh triển vọng của nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc. Giới phân tích không nói nhiều về BYD mà nói nhiều hơn về chiến lược đầu tư của Warren Buffett.