Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong vòng 19 năm vừa qua.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều trong phiên đầu tuần, với chỉ số S&P 500, Nasdaq Composite giảm điểm vì cổ phiếu chip nhớ và diễn biến mới nhất về giá dầu.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) Francisco Tiu Laurel Jr. cho biết mức giá trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu, hiện đang áp dụng trong vòng 30 ngày, có thể được gia hạn thêm hai tháng nhằm giúp ổn định giá bán lẻ, theo Daily Tribune.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và các nền kinh tế phát triển đang tăng cao trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về áp lực lạm phát từ xung đột Trung Đông.
Ngoại trừ một vài bài phát biểu nghiêm trọng và các bài luận bày tỏ sự lo ngại trên mặt báo, hầu như chẳng ai tỏ ra thực sự hoảng sợ trước thông tin nợ công Mỹ vượt quá 100% GDP.
Các hãng sản xuất ô tô Đức bắt đầu xem xét khả năng tham gia lĩnh vực quốc phòng giữa lúc ngành ô tô suy yếu còn nhu cầu quốc phòng tại châu Âu tăng mạnh.
Đà tăng trưởng của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán đang dần vượt qua các cột mốc những cuộc khủng hoảng tài chính trước đây.
Sự sụt giảm dự trữ ngoại hối phản ánh cả việc các nước phải bán dự trữ để hỗ trợ đồng nội tệ lẫn sự giảm giá của các tài sản nắm giữ không phải đồng USD.
Ngày 15/5, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ vì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là “đối tác thương mại tự nhiên” trong lĩnh vực năng lượng.
Theo P/v TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lượng thông qua một loạt sáng kiến có tổng trị giá khoảng 85 tỷ USD.