Thêm 8 ca dương tính COVID-19 liên quan đến công ty T&T, phong tỏa 2 chung cư quận Hoàng Mai

11:25 | 26/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CDC Hà Nội xác nhận thêm 8 ca dương tính COVID-19 liên quan đến chùm ca bệnh Times City và công ty T&T. Hiện chùm ca bệnh này đã ghi nhận 37 trường hợp.

Sáng 26/5, CDC Hà Nội xác nhận 8 ca dương tính COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Times City và công ty T&T bao gồm:

Bệnh nhân N.Đ.T, nam, sinh năm 2000, ở địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN5410.

Bệnh nhân L.Q.V, nam, sinh năm 1979, ở địa chỉ Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN5601.

Bệnh nhân Đ.V.A, nữ, sinh năm 1984, ở địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bệnh nhân T.B.T, nữ, sinh năm 2011; ở địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là con của BN5934.

Bệnh nhân T.Đ.K, nam, sinh năm 2015; ở địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là con của BN5934.

Thêm 8 ca dương tính COVID-19 ở công ty T&T

 

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn tại chung cư K35 Tân Mai

Bệnh nhân V.T.Đ, nam, sinh năm 2007; ở địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là cháu của BN5934.

Bệnh nhân Đ.T.T.V, nữ, sinh năm 1978; ở địa chỉ Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân làm tại tầng 5 toà nhà T&T.

Bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh năm 1963; ở địa chỉ Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN5408.

Đến thời điểm hiện tại, chùm ca bệnh tại Times City và Công ty T&T đã ghi nhận tổng cộng 37 ca. Trong đó có 28 người là nhân viên làm việc tại Công ty T&T.

Liên quan đến các trường hợp dương tính nêu trên, sáng 26/5, lãnh đạo UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, cho biết ghi nhận hai ca dương tính COVID-19 trên địa bàn. Một bệnh nhân sống tại tòa 1A, chung cư K35 Tân Mai, số 35 Tân Mai. Bệnh nhân còn lại ở chung cư HUD 3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh.

Do đó, 2 tòa nhà K35 Tân Mai và HUD 3 đã được tạm thời phong tỏa và tổ chức khử khuẩn. Ngay trong đêm qua 25/5, 60 người tại 2 tòa chung cư trên đã được lấy mẫu để xét nghiệm.

Trước đó, tối 25/5, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa tòa CT1-2 N2 của chung cư 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đây là nơi ở của một trường hợp nhiễm COVID-19 tên N.V.B., nam, 33 tuổi, trú tại CT1-2 N2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung.

Anh B. làm việc tại tầng 5 của Tòa nhà T&T (Hoàn Kiếm) và là F1 của bệnh nhân 5410. Kết quả điều tra sơ bộ xác định 5 trường hợp F1 12 trường hợp F2 và 21 trường hợp liên quan đến anh B. Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm 5 F1, 8 F2 và 23 trường hợp liên quan (lễ tân, quản lý tòa nhà, bảo vệ và và người dân sống cùng tầng nhà F0).

Xem thêm: Sáng 26/5, thêm 80 ca mắc COVID-19 trong nước, 288.000 liều vaccine AstraZeneca về đến Việt Nam

Hà Ly