Thương vụ Musk mua Twitter khiến thị trường lo ngại, cổ phiếu Tesla mất 18% trong tuần

Lê Thị Xuân Phương 07:32 | 28/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vốn hóa Tesla đã bốc hơi 126 tỷ USD, tương đương 12%, sau khi HĐQT Twitter quyết định cái giá 44 tỷ USD mà tỷ phú Elon Musk đưa ra để mua lại nền tảng mạng xã hội này. Diễn biến đến trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại tỷ phú Elon Musk bán cố phiếu Tesla đang nắm giữ để có đủ tiền hoàn tất thương vụ. 

Nếu tính từ ngày 4/4 - thời điểm tỷ phú Elon Musk tiết lộ đang nắm giữ 73,5 triệu cổ phiếu, tương đương 9,2% cổ phần Twitter, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của nền tảng mạng xã hội này; vốn hóa thị trường của Tesla đã giảm hơn 275 tỷ USD, tương đương giảm 23% cho đến nay.

Tỷ phú Elon Musk hiện sở hữu 17% cổ phần tại nhà sản xuất xe điện Tesla. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh trong bối thị trường chứng khoán Mỹ lao đao thời gian qua, đà bán tháo dẫn dắt các cổ phiếu giảm sâu do quan ngại tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát dai dẳng. Ngoài ra, các nhà đầu tư đã rút vốn khỏi các cổ phiếu công ty công nghệ tăng trưởng cao khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị tăng lãi suất dồn dập.

Chốt phiên 27/4 trên sàn New York, cổ phiếu Tesla giao dịch ở 881,51 USD, giảm mạnh 17,98% trong 5 phiên giao dịch gần nhất. Đà lao dốc bắt đầu từ 26/4, ngay sau tin tức về thương vụ mua lại Twitter thành công.

Chỉ riêng phiên 16/4, vốn hóa Tesla đã bốc hơi 126 tỷ USD, tương đương 12% khi các nhà đầu tư lo ngại tỷ phú Elon Musk bán cố phiếu Tesla đang nắm giữ để có đủ tiền hoàn tất thương vụ mua Twitter.

Trong khi cổ phiếu Twitter tăng vọt, có thời điểm chạm 52 USD/cp trong tuần qua...
... thì cổ phiếu Tesla lùi sâu do lo ngại CEO Elon Musk bán cổ phần

Theo hồ sơ gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ hôm 21/4, vị tỷ phú cho biết đã chuẩn bị đủ 46,5 tỷ USD cho thương vụ mua đứt Twitter, bao gồm tiền vay từ nhà băng Morgan Stanley, vay một số tổ chức tài chính giấu tên khác và tiền túi của ông. Dù Musk không nói rõ ông xoay xở ra sao để có được 21 tỷ USD tiền cá nhân cho thương vụ này, nguồn tin của Bloomberg cho biết vị tỷ phú đang sử dụng cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp. Điều này khiến nhà đầu tư càng lo lắng liệu CEO Tesla có bán cổ phần của mình ở công ty xe điện để thực hiện thương vụ. 

Ông Arthur Hogan, Giám đốc thị trường tại National Securities nói với Bloomberg: “Có ba tin tức xấu cho cổ phiếu Tesla. Ngoài lo ngại về việc Elon Musk bán ra cổ phần cùng với đà bán tháo chung các cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường, nhà đầu tư cũng lo ngại Elon Musk sẽ xao nhãng công việc ở Tesla vì đảm nhận quá nhiều việc”. Sau khi Twitter về tay Musk, vị tỷ phú sẽ cùng lúc điều hành 3 doanh nghiệp: Tesla, SpaceX và Twitter, cả 3 hoạt động ở 3 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Cách đây không lâu, Tesla đã báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất xe điện đang rất tốt. Tesla nằm trong số những cổ phiếu tăng trưởng cao trong Chỉ số NY FANG + năm nay.