Trong phiên giao dịch ngày 21/2 tại châu Á, các biện pháp mới nhất nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc đã tạo đà tăng cho các thị trường chứng khoán. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu lấy lại được động lực do những lo ngại về các cuộc tấn công trên Biển Đỏ, còn khả năng lãi suất tại Mỹ giảm đã đẩy mạnh giá vàng đi lên.
Từng "toả sáng" suốt nhiều năm liền nhờ thu hút được ông lớn công nghệ Samsung, đến nay Bắc Ninh, Thái Nguyên đang phải nhường chỗ cho các địa phương khác trong bảng xếp hạng thu hút FDI do không có nhiều động lực mới.
Chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên trong năm 2024 xuất hàng nông sản từ Sóng Thần, Bình Dương, Việt Nam đi Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) gồm 21 toa xe.
Hệ luỵ từ sự suy yếu của thị trường bất động sản đã tác động liên đới tới các doanh nghiệp thầu xây dựng, thép khi các đơn vị này phải tăng trong trích lập dự phòng do nhiều chủ đầu tư rơi vào tình trạng mất thanh khoản.
Liên quan đến việc cải chính thông tin nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) đã lần đầu lên tiếng về sự vắng bóng của quỹ Việt Cát - đơn vị liên quan tới Ngân hàng TPBank.
Theo báo cáo của New World Wealth và chuyên gia Henley & Partners, Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất trong thập kỷ tới khi củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp sẽ được chuyển đổi.
Theo Tổng Giám đốc VPBank, khi nắm giữ tài sản đảm bảo là bất động sản, ngân hàng vẫn có thể thu hồi được nợ đã cho vay. Trong khi đó khi cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài sản đảm bảo thường khó xử lý, khiến rủi ro tăng lên.
Hùng Vương từng được mệnh danh là "vua cá tra" của Việt Nam cách đây hơn một thập kỉ. Tuy nhiên do sự biến động của ngành trong khi chưa kịp thay đổi để thích ứng, công ty đã chìm sâu trong thua lỗ và nợ đầm đìa hàng nghìn tỷ đồng.
Trải qua hai năm chật vật với bài toán thanh khoản và dòng tiền, đến nay, các doanh nghiệp bất động sản lớn đã bắt đầu công bố các mục tiêu, chiến lược hoạt động thích ứng cho năm 2024.
Bộ Xây dựng quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đó, năm 2024 dự kiến sẽ hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội (NOXH).
Tại dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.