Tin tức thị trường mới nhất ngày 1/10/2020: Giá thịt heo lơ lửng

06:56 | 01/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tin tức thị trường đầu tháng 10, giá thịt heo vừa giảm nhẹ ở cả 3 miền, người tiêu dùng chuộng đồ chơi trung thu hàng Việt,...
Hôm nay (1/10) thị trường với những tin tức đáng chú ý sau đây:
 
Dự báo giá lợn hơi ngày 1/10: Tiếp đà đi xuống cả 3 miền?

Giá lợn hơi 30/9 hạ nhiệt trên cả ba miền, các địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Thái Bình tăng cường hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi hiệu quả.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 1/10/2020: Giá thịt heo lơ lửng - ảnh 1
Tiếp đà đi xuống giá thịt lợn trên cả ba miền? Ảnh minh họa

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận giao dịch ổn định trong khoảng từ 76.000 - 82.000 đồng/kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, lần lượt thu mua tại mốc 77.000 đồng/kg và 78.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi miền Nam ghi nhận giá thu mua trong khoảng từ 78.000 - 80.000 đồng/kg.

Gạo giảm giá, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng gần 11,5%

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm về mức 470-480 USD/tấn nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo vẫn tăng gần 11,5%.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay (30.8) giữ ở mức 470 -480 USD/tấn.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 1/10/2020: Giá thịt heo lơ lửng - ảnh 2
Xuất khẩu gạo tăng gần 11,5% về giá trị, dù số lượng giảm. Ảnh: BCT

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 9.2020 ước đạt 405.780 tấn với 202,725 triệu USD, so với tháng 9.2019 giảm 15,35% về lượng và giảm 3,89% về trị giá. Cộng dồn 9 tháng, xuất khẩu gạo đạt 5,012 triệu tấn, với 2,46 tỉ USD; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 0,96% về lượng nhưng tăng 11,41% về kim ngạch.

Thị trường Hà Lan: Cửa ngõ cho rau, củ, quả Việt Nam rộng cửa vào EU

Hà Lan là nơi trung chuyển hàng hóa hàng đầu châu Âu và thế giới nên được coi là cửa ngõ để các mặt hàng rau, củ, quả của Việt Nam vào thị trường EU. Hiện hơn 20% rau quả tươi do các nước đang phát triển cung cấp cho châu Âu vào EU thông qua Hà Lan.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 1/10/2020: Giá thịt heo lơ lửng - ảnh 3
Hà Lan là nơi có dung lượng nhập khẩu từ các nước đang phát triển tăng trưởng khá mạnh trong những năm qua. Ảnh: VOV

Mặt nạ, đầu lân mini cháy hàng dịp Tết Trung Thu

Những chiếc mặt nạ, đầu lân nhỏ bằng bàn tay có giá dao động 30.000-100.000 đồng/chiếc đang là mặt hàng hút khách dịp Tết Trung Thu.
 
Tin tức thị trường mới nhất ngày 1/10/2020: Giá thịt heo lơ lửng - ảnh 4
Đầu lân, mặt nạ tý hon là mặt hàng hút khách dịp Tết Trung Thu này. Ảnh: Vietnamnet

Các tiểu thương bán các loại đồ chơi Trung Thu ở Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, những chiếc đầu lân tý hon đã bán từ mấy năm trước nhưng năm nay hàng nhập về không đủ bán do khách chuộng mua hơn. Chỉ tính riêng 1 tuần trước Tết Trung Thu, tính cả bán sỉ và lẻ, mặt hàng này đã bán lên đến hàng nghìn chiếc.
 
Hải Yến